• (Dân Việt) - Tôi rất hoan nghênh việc Thành uỷ, UBND TP.Hải Phòng ra quyết định đình chỉ công tác đối với các cán bộ liên quan trong vụ việc cưỡng chế, từ cấp huyện tới cấp xã.
  • (Dân Việt) - Mặc dù bị truy sát nhiều năm qua, song phiến quân Taliban tỏ ra không hề sợ hãi, mà còn định mở văn phòng đại diện đầu tiên ở Qatar để tiến hành đối thoại.
  • Dân Việt - Website chính thức của CHDCND Triều Tiên Uriminzokkiri vừa thông báo, Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp đón tất cả các phái đoàn Hàn Quốc tới viếng ông Kim Jong Il.
  • (Dân Việt) - Chiều 10.11 (giờ địa phương), ngay sau khi tới thành phố Honolulu, bang Hawaii, Mỹ, nơi diễn ra Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 19, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, lãnh đạo một số tập đoàn Mỹ...
  • Dân Việt - Các nhà lãnh đạo thế giới đã ca ngợi việc giết chết ông Gaddafi là sự chấm dứt một kỷ nguyên độc tài và chuyên chế ở Libya, mang lại hy vọng về một tương lai tươi sáng cho quốc gia Bắc Phi này.
  • Lần đầu tiên có một vở cải lương mà khi ra mắt, trên thiệp mời ghi rõ yêu cầu: Không mang dép lê, không đem thức ăn vào khán phòng, mặc áo dài hoặc đầm dài (đối với quý bà, quý cô)… Đặc biệt, đêm diễn còn chiêu đãi tiệc nhẹ...
  • (Dân Việt) - Tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 5.8, sau khi xem xét đề nghị của UBND TP.HCM về Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo "chuỗi thực phẩm an toàn", Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh đề án này và giao UBND thành phố tiếp tục chủ trì tổ chức thực hiện.
  • Vào cuối phiên họp sáng 16.6.2011 của Hạ viện Anh, Hạ nghị sỹ George Howarth, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Anh-Việt và Hạ nghị sỹ Mark Hendrick, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Anh-Trung, đã cùng đứng tên đệ trình kiến nghị lên Hạ viện về tình hình căng thẳng trên Biển Đông.
  • Dân Việt - Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi tuyên bố đã sẵn sàng ngừng bắn nhưng phải có sự tham gia của tất cả các bên, không chỉ từ phía lực lượng trung thành với ông.
  • (Dân Việt) - Bộ Ngoại giao Ecuador ngày 5.4 tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại nước này, bà Heather Hodges, là "nhân vật không được hoan nghênh" và yêu cầu nhà ngoại giao này phải ra khỏi lãnh thổ Ecuador.