Học nghề

  • Cả nước hiện có hơn 1 triệu người thất nghiệp cần được học nghề để gia nhập lại thị trường lao động nhưng lại không có điều kiện. Mới đây, Bộ LĐTBXH đã dự thảo quyết định nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đào tạo lại.
  • Trong đợt thi tay nghề Quốc gia lần thứ X vừa diễn ra, phóng viên Báo NTNN đã ghi nhận được nhiều câu chuyện về thành công của những học sinh nông thôn thoát nghèo, đổi đời từ việc đi học nghề.
  • Từ lâu điểm yếu của đào tạo nghề được đề cập khá nhiều chính là việc đào tạo không gắn với giải quyết việc làm. Điều này khiến cho việc đào tạo không trúng nhu cầu thị trường, học sinh, sinh viên ra trường bị thất nghiệp cao... Thực trạng này đã được nhìn nhận và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
  • Nhờ làm tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm, năm qua đã có hơn 20.000 người khuyết tật (NKT) được học nghề và hàng nghìn người khác được tạo việc làm.
  • Không chỉ giỏi trong đào tạo nghề, thời gian gần đây nhiều trường cùng thầy cô giáo và học sinh trường nghề còn sáng tạo muôn cách để khởi nghiệp. Xem khởi nghiệp là một cách để rèn luyện kỹ năng nghề, giúp lao động thích nghi với thị trường lao động hậu học nghề.
  • Nhờ chủ trương đúng đắn xã hội hoá công tác huấn luyện nghề cho các thí sinh mà năm nay, một lần nữa đoàn Việt Nam lại giành được tấm Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới.
  • Chỉ 3% người dân tộc thiểu số (DTTS) trong độ tuổi được học nghề, số học nghề dù có việc làm tới 70% nhưng không bền vững. Đây là những vấn đề được đưa ra tại diễn đàn “Đào tạo nghề vùng dân tộc thiểu số - Những thách thức và giải pháp” diễn ra cuối tuần qua.
  • Đó là một trong những nội dung mà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương ghi nhận, biểu dương tỉnh Hải Dương trong chuyến thăm, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư vào ngày 17.8.
  • Để nâng cao số lượng và chất lượng dạy - học nghề ở nhóm đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS.
  • Học nghề vừa giúp nông dân có việc làm, vừa nâng cao năng xuất lao động, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập. Sau học nghề, nhiều nông dân đã trở thành những “kỹ sư” chăn nuôi, “bác sĩ” thú y ngay tại trang trại của mình.