Học trò đá láo ăn thẻ đỏ, HLV Miura phát biểu bất ngờ

Đông Hưng Thứ hai, ngày 23/07/2018 07:20 AM (GMT+7)
Vào sân trong hiệp 2 chưa được bao lâu, Sầm Ngọc Đức đã có cú vào bóng thô bạo với Thế Hưng và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
Bình luận 0

Tình huống này khiến khán giả theo dõi trận đấu tại sân hoặc truyền hình cảm thấy thất vọng. Sau hàng loạt án phạt nặng nhẹ khác nhau, Sầm Ngọc Đức vẻ như vẫn không thể lối đá chém đinh chặt sắt. Riêng mùa này, anh đã có hai chiếc thẻ đỏ.

Sau trận, mọi cặp mắt của báo giới đổ dồn vào HLV Toshiya Miura. Đội bóng của ông vừa hạ Than Quảng Ninh 2-1, nhưng hành động xấu xí của hậu vệ số 7 khiến chiến thắng này bớt phần lung linh. Ở góc nhìn của mình, ông thầy người Nhật bày tỏ:

img

HLV Miura.

“Tôi không quan sát được tình huống đó nên không thể đánh giá chính xác. Nhưng với tôi, Sầm Ngọc Đức là một cầu thủ giàu kinh nghiệm dù nhận nhiều thẻ. Sau pha bóng, cậu ấy rất thất vọng, chưa chia sẻ điều gì và chúng tôi đang động viên Đức.

Trong kỳ nghỉ sắp tới, tôi mong Ngọc Đức sẽ hồi phục tinh thần. Đó là một hậu vệ chắc chắn và tôi phải kiên nhẫn hơn với anh ta”, ông Miura đánh giá nhẹ nhàng và có ý muốn bảo vệ cầu thủ 26 tuổi trước “mũi dùi” dư luận đang hướng về.

Trở lại với diễn biến chính, trận này CLB TP.HCM đã trình diễn phong độ thuyết phục trước Than Quảng Ninh. Ở từng cơ hội ngon ăn nhất trong mỗi hiệp 2, tiền đạo đang vào phom Matias Jadue đều tận dụng thành công giúp đội nhà thắng sát nút.

Với 3 điểm, đội chủ sân Thống Nhất đã có trân thắng thứ hai liên tiếp. Qua đó lấy lại vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 2 ngày “tạm nhường” Sài Gòn FC. Đứng trước kết quả khả quan, song ông Miura vẫn chưa dám nghĩ đến điều gì xa xôi.

Cựu HLV ĐT Việt Nam cho hay: “Tôi nghĩ phải thực tế. Điều quan trọng là CLB phải thoát khỏi nhóm đèn đỏ. Hai chiến thắng vừa qua thực sự rất quan trọng, nó đã giúp chúng tôi phần nào làm được điều đó. Với tinh thần và thái độ tích cực như hiện tại, chúng tôi sẽ trở nên tự tin hơn để bước vào 6 trận cuối mùa giải”.

“Kỳ nghỉ sắp tới rất quan trọng. Chúng tôi có nhiều cầu thủ mới, họ chưa thực sự hiểu đội bóng và cần thêm thời gian hoà nhập. Như Quang Huy hoặc Marclei Santos chẳng hạn. Kesley thì tốt hơn vì anh ta biết rõ cầu thủ Việt. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng sẽ có quảng nghĩ ASIAD để ổn định hơn về chiến thuật”, ông Miura chốt lại.

Tại trận đấu kết thúc trước đó 2 giờ đồng hồ, Sanna Khánh Hoà BVN đã bị Hải Phòng cầm hoà với tỷ số 0-0. Với kết quả này, đội bóng phố Biển hiện vẫn giữ vị trí nhì bảng với 35 điểm. Trận tới, nếu họ thất bại còn Hà Nội FC giành chiến thắng, chức vô địch sẽ chính thức về tay CLB Thủ đô trước 5 vòng đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem