Hồi âm bài “Làng dầu tràm “chết mòn” vì mất chữ tín”

an Sơn Thứ sáu, ngày 29/05/2015 16:00 PM (GMT+7)
Báo NTNN số ra ngày 25.5 đăng bài “Làng dầu tràm “chết mòn” vì mất chữ tín”. Bài báo phản ánh việc làm ăn gian dối của một số hộ dân đã khiến sản phẩm dầu tràm Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) mất uy tín trên thị trường, khiến làng nghề này “chết mòn”. 
Bình luận 0

Về vụ việc Báo NTNN phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ vừa có buổi làm việc với một số sở ngành, lãnh đạo huyện Phú Lộc và Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dầu tràm Lộc Thủy để chấn chỉnh.

img
Dầu tràm Lộc Thủy được bày bán bên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã này. (Ảnh: An Sơn)

 

Tại buổi làm việc, ông Phan Ngọc Thọ cho rằng, việc một số hộ dân sản xuất, kinh doanh dầu tràm vi phạm pháp luật, chất lượng dầu tràm không được quản lý chặt chẽ, trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ quan quản lý.

Vì vậy, ông Thọ yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế rà soát để kiểm định chất lượng sản phẩm dầu tràm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại với các hộ dân về việc bảo hộ và phát triển thương hiệu dầu tràm Huế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem