Hội nghị thượng đỉnh NATO: Ông Zelensky kêu gọi viện trợ quân sự 'không hạn chế'

V.N (Theo Guardian, CNN) Thứ năm, ngày 24/03/2022 19:47 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi ông kêu gọi các nhà lãnh đạo tăng cường hỗ trợ quân sự cho đất nước của mình chống lại các lực lượng Nga.
Bình luận 0

Hôm nay các nhà lãnh đạo NATO đã có cuộc họp kín tại Brussels với sự tham dự trực tiếp của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu với các nhà lãnh đạo qua liên kết video được ghi hình trước. 

Ông Zelensky nói rằng, "để cứu người dân và các thành phố của chúng tôi, Ukraine cần hỗ trợ quân sự mà không có hạn chế. Theo cách mà Nga đang sử dụng kho vũ khí đầy đủ của mình mà không có hạn chế đối với chúng tôi".

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Ông Zelensky kêu gọi viện trợ quân sự 'không hạn chế' - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO viện trợ vũ khí tấn công cho Ukraine. Ảnh: Anadolu.

Ông cảm ơn các thành viên NATO về những thiết bị phòng thủ đã cung cấp cho Ukraine cho đến nay, nhưng kêu gọi viện trợ cả vũ khí tấn công: “Các vị có thể cung cấp cho chúng tôi 1% số  máy bay của các vị. 1% số xe tăng của các vị. Một phần trăm!”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Nga triển khai vũ khí phốt pho, nhưng ông không cung cấp bằng chứng hoặc thông tin chi tiết. 

“Sáng nay, bom phốt pho đã được sử dụng. Bom phốt pho của Nga. Người lớn lại bị giết và trẻ em lại bị giết”.

Ông Zelensky nói rằng NATO một lần nữa có thể ngăn chặn cái chết của người Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, khỏi sự chiếm đóng của Nga, “bằng cách cung cấp cho chúng tôi tất cả vũ khí mà chúng tôi cần”.

Ông còn cảnh báo rằng Nga muốn đi xa hơn và có thể nhằm tới các thành viên của NATO ở Đông Âu, như các nước Baltic và “chắc chắn là Ba Lan”, đồng thời trách “NATO chưa thể hiện xem liên minh có thể làm gì để cứu người dân”. 

Tại lần phát biểu trực tuyến với các lãnh đạo và quan chức nước ngoài này, ông Zelensky không kêu gọi NATO áp dặt vùng cấm bay hoặc quy chế thành viên cho Ukraine nữa. 

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tâm trạng chung của hội nghị thượng đỉnh NATO là “tỉnh táo, quyết tâm và đoàn kết một cách đáng kinh ngạc”. 

Hội nghị cũng thảo luận vấn đề Trung Quốc và thể hiện mong muốn Trung Quốc không hỗ trợ Nga. 

Các kịch bản nếu Nga sử dụng vũ khí hoá học hay vũ khí hạt nhân ở Ukraine cũng được đưa ra bàn thảo. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem