Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 20/12/2022 11:07 AM (GMT+7)
Hội nông dân huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trong những năm qua, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong sản xuất.
Bình luận 0

Ngày 19/12, Hội nông dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới 2023 – 2025.

Thái Nguyên: Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm - Ảnh 1.

Hội nông dân huyện Đồng Hỷ tổng kết công tác hội và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã giúp nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ thay đổi nhận thức, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các chuỗi liên kết, thực hiện đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Hàng năm, hội nông dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành các văn bản đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào, tiêu chí hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đến cán bộ, hội viên nông dân, giao chỉ tiêu đăng ký, chỉ tiêu thi đua.

Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào của các cấp hội trên địa bàn huyện Đồng Hỷ từ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh. Do đó, phong trào đã dần đi vào nề nếp, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng trên địa bàn và đạt được những kết quả thiết thực.

Trong giai đoạn 2019 – 2022 có 29.505 lượt hộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào. Qua bình xét có 13.853 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ đó, chất lượng của phong trào ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút, tạo việc làm cho hội viên nông dân trên địa bàn, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng. Đã có nhiều tấm gương nông dân vượt khó vươn lên, phát huy lợi thế để phát triển sản xuất hiệu quả.

Giai đoạn 2019 – 2022, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Thông qua phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các hộ nông dân giỏi và khó khăn trên địa bàn ngày càng thắt chặt hơn, tạo khí thế thi đua giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ luôn chú trọng công tác khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Kết quả, trong giai đoạn 2019 – 2022 có 2 hộ sản xuất kinh doanh giỏi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 hội viên đạt danh hiệu nhà nông xuất sắc, 4 tập thể, 35 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi được UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh tuyên dương, tặng bằng khen.

Tại hội nghị tổng kết, nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung xoay quanh các nội dung chính như việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng cơ sở hội, vai trò của HTX trong liên kết hộ sản xuất kinh doanh, vai trò của quỹ hỗ trợ nông dân trong việc hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh và vai trò của hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội nông dân huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững để phong trào có bước phát triển mới, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hoá gắn với thương hiệu sản phẩm. Đồng thời phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững. đưa công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, năng suất, chất lượng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem