Hội Nông dân Long An làm nông thôn mới: Xóm làng xanh, sạch, đẹp, an toàn

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 19/12/2014 14:00 PM (GMT+7)
Theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Hội Nông dân (ND) tỉnh Long An (ngày 16.12), mô hình “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” là nét nổi bật của các cấp Hội trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Người dân được hưởng lợi ngay

Những ngày này, về xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc), đi trên các tuyến đường giao thông nông thôn mới thấy hết hiệu quả của 5 tháng nỗ lực thực hiện mô hình: Xanh, sạch, đẹp, an toàn của các cấp chính quyền, hội viên, nông dân của xã. Hầu hết các hộ dân ở xã đều có cây xanh, hoa kiểng, hàng rào, đèn chiếu sáng… Ông Lê Văn Danh – một người dân trong xã cho biết, từ ngày Hội ND chỉ đạo triển khai mô hình này ở xã, bộ mặt nông thôn trên địa bàn thay đổi hoàn toàn. Bà con nông dân trong xã rất phấn khởi khi hưởng thụ thành quả này.

img

Những đề-pô rác góp phần làm xanh, sạch, đẹp, an toàn nông thôn Long An.

Theo ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch Hội ND huyện Cần Giuộc, trong năm 2014, Hội ND huyện Cần Giuộc bám sát nghị quyết đại hội các cấp để triển khai nhiệm vụ. Nhiều mô hình mới mang tính chất đột phá và tạo nên chuyển biến tích cực, trong đó đặc biệt là mô hình “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Theo đó, Huyện hội đã chọn 3 xã Phước Lý, Mỹ Lộc, Long Phụng làm điểm để triển khai mô hình này. “Chỉ qua 5 tháng thực hiện, 3 xã này đã đạt được 4 tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn. Người dân tại 3 xã này rất phấn khởi khi thấy bộ mặt tại địa phương thay đổi trông thấy” - ông Công nói.

 

Ông Công cho biết thêm, để đạt được những kết quả bước đầu này, Hội ND huyện đã chủ động tranh thủ sự đồng tình của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.

Mô hình hiệu quả

Quan điểm

Ông Nguyễn Ngọc Sum • Phó ban Dân vận tỉnh Long An
  Mô hình này đã phát huy hiệu quả và rất đáng trân trọng. Nó góp phần vào hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà tỉnh Long An đang thực hiện”.  
Đánh giá về sự thành công của mô hình “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” do Hội ND tỉnh chỉ đạo triển khai, ông Nguyễn Ngọc Sum – Phó ban Dân vận tỉnh Long An cho rằng, Hội ND tỉnh đã thể hiện được vai trò đáp ứng nguyện vọng của bà con nông dân. “Mô hình này đã phát huy hiệu quả và rất đáng trân trọng. Nó góp phần vào hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà tỉnh Long An đang thực hiện” - ông Sum nhìn nhận.

 

Theo Hội ND tỉnh Long An, 100% đơn vị Hội ND cấp huyện trong tỉnh đã đăng ký thực hiện mô hình “Hộ nông dân xanh, sạch, đẹp và an toàn”, và mô hình “Đường quê an toàn” – mô hình điểm thực hiện nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Long An về việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Nói về sự chủ động của Hội, ông Phạm Minh Hùng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An cho biết thêm: Thời gian qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã nâng cao ý thức, thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình của Hội đã được triển khai, có đăng ký và thẩm định nội dung nên chất lượng, do vậy hiệu quả được nâng lên so với trước đó.

Với mô hình “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”, trong năm 2014, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Long An đã tập trung tối đa vào lĩnh vực môi trường nông thôn. Thực tế cho thấy, những kết quả đạt được từ mô hình này rất khích lệ để Hội ND tỉnh Long An phát huy hơn nữa trong năm 2015, góp phần nâng cao vai trò tổ chức Hội trong đời sống chính trị - xã hội ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem