Hội Nông dân ra sức “giải cứu” mít Thái, thanh long ruột đỏ

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 30/12/2021 18:00 PM (GMT+7)
Trước tình trạng ùn ứ nông sản, không thể thông quan sang Trung Quốc, Hội Nông dân các cấp đã tích cực hỗ trợ giải cứu nông sản "quay đầu".
Bình luận 0

Hà Tĩnh: "Giải cứu" cả chục tấn thanh long ruột đỏ

Tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) Hội Nông dân huyện đã linh hoạt sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân "giải cứu" thanh long ruột đỏ cho chị Trần Thị Hương – hội viên nông dân xã Sơn Hồng. Chị Hương có 1 xe container thanh long ruột đỏ bị quay đầu do Trung Quốc đóng biên.

Hội Nông dân ra sức “giải cứu” mít Thái, thanh long ruột đỏ - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên nông dân huyện Hương Sơn đã đến mua ủng hộ thanh long ruột đỏ rất đông. Ảnh: Phan Khanh

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt chiều ngày 30/12, anh Phan Văn Khanh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn cho biết: Chỉ trong buổi chiều nay, Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã khâu nối giúp chị Trần Thị Hương bán hết sạch số thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ "giải cứu" theo đề xuất của chị Dung là 100.000 đồng/thùng 15 kg.

Hội Nông dân ra sức “giải cứu” mít Thái, thanh long ruột đỏ - Ảnh 2.

Chỉ trong 20 phút chiều nay, Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã giúp tiêu thụ hơn 2 tấn thanh long ruột đỏ, Ảnh: Phan Khanh.

Theo anh Khanh, Hội Nông dân huyện Hương Sơn có gần 25.000 hội viên nông dân sinh hoạt ở 25 Hội Nông dân xã, thị trấn; 239 chi hội nông dân. Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, thông qua kênh "Zalo", Facebook", Hội Nông dân huyện đã tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" trong sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ của nông dân.

Hội Nông dân ra sức “giải cứu” mít Thái, thanh long ruột đỏ - Ảnh 3.

Sản phẩm thanh long ruột đỏ có mẫu mã đẹp, 1 quả trung bình nặng khoảng 600g. Ảnh: Dương Chiến

"Số thanh long "quay đầu" chị Hương đã bán dọc đường, về đến Hội Nông dân huyện còn có 150 thùng mỗi thùng 15kg. Chúng tôi bán khoảng 20 phút là hết. Nếu có thêm mấy tấn nữa, Hội Nông dân huyện cũng bán hết. Vì thông qua lời kêu gọi của Hội Nông dân huyện, cơ sở, nông dân đã đến mua ủng hộ rất đông. Riêng trong buổi chiều nay, Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã giúp tiêu thụ hơn 2 tấn thanh long ruột đỏ"-anh Khanh nói.

Trao đổi với PV Báo điện từ Dân Việt ngày 30/12, ông Nguyễn Tiến Anh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân Hà Tĩnh) cho biết: Trong ngày 30/12, Trung tâm đã kết nối tiêu thụ hơn 9 tấn thanh long ruột đỏ phải "quay đầu" từ cửa khẩu biên giới Tân Thanh (Lạng Sơn).

Theo ông Nguyễn Tiến Anh, hiện tại còn 1 xe container chở hơn chục tấn thanh long đang chờ được hỗ trợ tiêu thụ. Trung tâm vẫn đang rất cần sự chung tay của người dân để xử lý số thanh long còn lại.

Hội Nông dân ra sức “giải cứu” mít Thái, thanh long ruột đỏ - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên Phạm Thị Tiền Giang cho biết Hội Nông dân thị xã cũng có trao đổi, kết nối với Công ty Mai Chi là doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn thị xã để tiêu thụ mít Thái. ảnh: Hội ND thị xã Duy Tiên

Kết nối doanh nghiệp tiêu thụ cả container mít Thái

Còn tại Hà Nam, trao đổi với PV chị Phạm Thị Tiền Giang – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Duy Tiên cho biết: Trước tình hình ùn ứ hàng nghìn tấn container nông sản bị ùn ứ, không thể thông quan sang Trung Quốc, Hội Nông dân thị xã Duy Tiên đã trao đổi với các cán bộ, hội viên nông dân tại các cuộc họp tổng kết cuối năm, cuộc sinh hoạt Hội về tình hình này. Đồng thời, Hội cũng kêu gọi bà con chung tay "giải cứu" nông sản, người Việt ủng hộ nông sản Việt, cùng san sẻ khó khăn với bà con nông dân.

Hội Nông dân ra sức “giải cứu” mít Thái, thanh long ruột đỏ - Ảnh 5.

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tiêu thụ 1container mít Thái về sơ chế, chế biến làm mít sấy phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị xã Duy Tiên cũng có trao đổi, kết nối với Công ty Mai Chi là doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn thị xã để tiêu thụ mít Thái. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tiêu thụ 1container mít Thái về sơ chế, chế biến làm mít sấy phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem