Hội Nông dân Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ

Thu Hà Thứ sáu, ngày 23/08/2024 06:43 AM (GMT+7)
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTG ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ, ngành, UBND các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Bình luận 0

Thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Minh Trung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cho biết: Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai chỉ đạo các cấp Hội Nông dân thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân.

Chất lượng giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các cấp Hội được nâng lên, đảm bảo về trình tự, thủ tục, nội dung; phát huy chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.

Hội Nông dân Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể: 10 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 97 lớp tập huấn, phổ biến, quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý... cho 10.276 lượt hội viên nông dân.

Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ngành Tư pháp, ngành Thanh tra, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 159 hội nghị, lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 9.789 lượt cán bộ Hội các cấp về Quyết định 81 và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, hoà giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hội viên nông dân chấp hành tốt hơn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hạn chế khiếu nại, tố cáo, các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức được 8.899 buổi tuyên truyền, sinh hoạt về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho 1.170.908 lượt hội viên; phối hợp với các ngành liên quan tham gia tổ chức 6.869 buổi tư vấn pháp luật cho 19.338 lượt hội viên nông dân liên quan đến các chính sách về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hôn nhân gia đình, thừa kế.

Hội Nông dân tỉnh đã cấp 1.274 cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực; tiếp nhận 284.416 tờ rơi pháp luật các loại của Sở Tư pháp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để cung cấp cho Hội Nông dân cơ sở, các chi Hội tổ chức sinh hoạt.

Đáng chú ý, để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội và lực lượng cộng tác viên, hàng năm Hội Nông dân cấp tỉnh và cấp huyện đều đưa nội dung nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở vào các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân.

Hàng năm có 162 Chủ tịch, Phó Chủ tịch cơ sở Hội được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải cơ sở, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và cách phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do Hội Nông dân, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức, có trên 80% Chi hội trưởng được tham gia tập huấn hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã thành lập mới 156 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.360 thành viên, đây là lực lượng cộng tác viên ở các chi Hội.

Hội Nông dân tham gia hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân

Xác định tầm quan trọng của việc nắm bắt giải quyết kịp thời, ngăn ngừa những mâu thuẫn nhỏ có thể trở thành các "điểm nóng", các cấp Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã lấy công tác hoà giải ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Các cấp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, ngành Tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành liên quan củng cố, kiện toàn các tổ hoà giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; trao đổi, cung cấp thông tin về hoà giải để thuận tiện trong công tác hoà giải ở cơ sở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 1.419 Tổ hòa giải với 4.426 hòa giải viên tại các ấp, khu phố. Các tổ hoà giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần như: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, chi Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và những người có uy tín, đủ năng lực được lựa chọn.

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Hội các cấp đã phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Các cấp Hội Nông dân phối hợp với các ngành hòa giải thành công 18.165 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà ở, ly hôn, bạo lực gia đình, mâu thuẫn nội bộ nông dân. Các tổ hòa giải đã tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ.

Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp của nông dân; huy động được sức mạnh của hội viên, nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng Gia đình nông dân văn hóa, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Đảm bảo 100% báo cáo viên pháp luật các cấp và hòa giải viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy vai trò các tổ hòa giải ở cơ sở; vai trò lực lượng nòng cốt chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nông dân, tiến hành hòa giải ngay tại cơ sở; phối hợp giải quyết đơn thư tồn đọng, kéo dài của nông dân, nhất là ở cơ sở.

Đồng thời, phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên, nông dân, xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nông dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân…

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem