Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận phát triển mới hơn 2.560 hội viên

Đức Cường Thứ bảy, ngày 24/09/2022 05:49 AM (GMT+7)
Qua 9 tháng năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đã phát triển hơn 2.560 hội viên các cấp và kiện toàn, bầu bổ sung 21 cán bộ hội cấp cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân.
Bình luận 0

Ngày 23/9, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân 9 tháng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phát triển hội viên mới đạt gần 80% chỉ tiêu

Ninh Thuận: Kiện toàn tổ chức Hội nông dân, phát triển mới hơn 2.560 hội viên  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Dâng Tuyển, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân 3 tháng cuối năm. (Ảnh: Đức Cường)

Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông các cấp tỉnh Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các cấp hội đã kiện toàn tổ chức, bầu bổ sung 21 cán bộ hội cấp cơ sở, phát triển hơn 2.560 hội viên. Đồng thời, tiến tới hoàn thành tổ chức Đại hội chi hội cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2027 ở các địa phương, hướng đến Đại hội hội nông dân cấp tỉnh trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Dâng Tuyển, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hội đã chủ động phối hợp tổ chức 17 lớp đào tạo nghề về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn trái; táo VietGAP, táo bao lưới; nuôi bò, dê, cừu... cho gần 1000 hội viên nông dân các cấp.

Song song đó, hội cũng đã tổ chức giải ngân 4,4 tỷ đồng vốn vay từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho 142 hộ thực hiện 14 dự án, nâng tổng số dự án trên địa bàn tỉnh lên 68 dự án với tổng vốn giải ngân trên 18 tỉ đồng, tạo điều kiện cho hội viên nông dân mở rộng sản xuất đê vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng và nâng cao các tiêu chí về  nông thôn ở 28 xã và 2 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Nông dân thi đua, tham gia xây dựng nông thôn mới

Phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận tiếp tục bám sát thực hiện các kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020); Đồng thời, quan tâm rà soát các chỉ tiêu thi đua của Hội, nhất là các chỉ tiêu trọng tâm nhằm thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về công tác Hội và phong trào nông dân năm năm 2022 hướng đến xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ninh Thuận: Kiện toàn tổ chức Hội nông dân, phát triển mới hơn 2.560 hội viên  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam( giữa) thăm vườn nho NH01-152 của hội viên nông dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Cường)

Tiếp tục hướng dẫn hội viên nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Song song đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; quan tâm công tác phát triển Hội viên và phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực vận động nông dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem