Hội Nông dân Việt Nam dâng hương tại di tích lịch sử Việt Bắc

Trần Quang Thứ sáu, ngày 04/10/2019 06:05 AM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019), ngày 3/10, đoàn cán bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nộng dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đội mưa về nguồn thăm, dâng hương tại di tích lịch sử cách mạng, trong đó có di tích Hội Nông dân Việt Nam tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Bình luận 0

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng cùng các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử Quốc gia ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Sáng ngày đầu tháng 10, dưới thời tiết mưa tầm tã, đoàn cán bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã không quản ngại khó khăn đến thăm và dâng hương tại đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa và nhà bia, trụ sở Ban Nông vận Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1952 - 1954) tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Chia sẻ với các cán bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN tại các điểm di tích lịch sử ở "Thủ đô kháng chiến", đồng chí Thào Xuân Sùng cho biết, vào những ngày kỷ niệm lịch sử này chúng ta lại hướng về nguồn với lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tiền bối cách mạng, thế hệ đi trước đã trải qua nhiều gian khổ lãnh đạo cuộc cách mạng, nhân dân ta đến thắng lợi, giành độc lập cho dân tộc.

"Để luôn ghi nhớ và biết ơn công lao của Bác Hồ và các tiền bối, các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Mỗi cán bộ phải tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành cán bộ tốt, giỏi để tiếp tục hoàn thành xuất sắc công việc, nhiệm vụ được giao", người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói.

img

Lán Nà Nưa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 5 đến 22/8/1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đoàn cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã vào thăm, dâng hương tại nhà bia, trụ sở Ban Nông vận Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1952 - 1954) tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân địa phương, đồng chí Thào Xuân Sùng cho hay: Đây là nơi rất linh thiêng, nơi ghi dấu ấn của những lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân đầu tiên của chúng ta nên địa phương cần phải có sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh việc đầu tư trùng tu di tích khang trang, sạch đẹp hơn, địa phương phải chăm lo tốt cho đời sống của đồng bào dân tộc ở đây để bà con có cuộc sống tốt hơn nhằm tri ân những đóng góp lớn của mọi người đối với Bác Hồ, cán bộ cách mạng...

"Chính quyền, đặc biệt là các cấp Hội Nông dân ở Tuyên Quang cần có chính sách hỗ trợ và ưu tiên về vốn, tập huấn, dạy nghề để bà con ở đây tăng thu nhập nhanh, bền vững hơn", Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng căn dặn.

Ông Trẩu Văn Lâm -Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, trong những năm qua và thời gian sắp tới, tỉnh luôn quan tâm và sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ người dân trên địa bàn nói chung và ưu tiên đặc biệt các chính sách để giúp sức cho bà con vùng di tích cách mạng Tân Trào phát triển kinh tế, tăng thu nhập.

Trong dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn tại vùng di tích tại Tuyên Quang và Thái Nguyên. Được nhận quà của đoàn, ông Trần Văn Tính (87 tuổi) ở xã Điền Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) tỏ ra rất xúc động, ông Tính bảo: "Nhận được quà và những lời chia sẻ của mọi người chúng tôi cảm thấy được động viên và càng tự hào hơn về những đóng góp của mình và gia đình cho cách mạng. Mong rằng, sắp tới, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ chúng tôi phát triển kinh tế, làm giàu để tiếp tục giúp sức cho địa phương xây dựng nông thôn mới".

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng cùng các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam băng qua ruộng đến thăm, dâng hương tại nhà bia, trụ sở Ban Nông vận Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1952 - 1954) ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu phương án trung tu lại di tích nhà bia, trụ sở Ban Nông vận Trung ương.

img

Cũng trong sáng ngày 3/10, đoàn cán bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến dâng hương tại Đình Tân Trào. 

img

 Đồng chí Thào Xuân Sùng thăm mô hình sản xuất, chăn nuôi của bà con ở vùng di tích tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). 

img

 Đồng chí Thào Xuân Sùng cùng các cán bộ cơ quan Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm cây đa Tân Trào ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). 

img

 Đoàn cán bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Định Hóa (Thái Nguyên).

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng cùng các cán bộ cơ quan Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trồng cây tại di tích cách mạng ở xã Điền Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). 

img

Trong dịp này, đoàn công tác cũng đến tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn tại vùng di tích tại Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem