Hội Nông dân Việt Nam tham gia hỗ trợ hơn 700 cửa hàng bán nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thu Hà - Trần Quang Thứ sáu, ngày 11/06/2021 06:15 AM (GMT+7)
Ngay trong ngày đầu ra mắt điểm kết nối nông sản tại số 33 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), các cấp Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã hỗ trợ nông dân bán hết veo hơn 30 tấn nông sản.
Bình luận 0

Sáng ngày 10/6, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (HTND), nông thôn (T.Ư Hội NDVN) phối hợp với Trung tâm HTND TP.Hà Nội đồng hành cùng Công ty CP Tập đoàn Hành trình Xanh Việt Nam tổ chức điểm kết nối tiêu thụ nông sản tại số 33 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Triển khai bài bản, hiệu quả

Tại điểm kết nối tiêu thụ nông sản tại số 33 Nguyễn Chí Thanh đã bày bán nhiều sản phẩm nông sản đặc sản của các vùng miền trong cả nước như vải thiều (Lục Ngạn, Bắc Giang), xoài Sơn La, khoai tím Vĩnh Long... với giá thành hợp lý (đảm bảo cho người sản xuất vẫn có lãi và người tiêu dùng mua được sản phẩm tốt với giá không cao).

Hơn 700 cửa hàng rộng cửa đón nông sản mùa dịch - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định (ở giữa) thăm quan gian hàng tại điểm kết nối tiêu thụ nông sản tại số 33 Nguyễn Chí Thanh, TP.Hà Nội sáng 10/6. Ảnh: Thu Hà

Bắt đầu từ ngày 10/6/2021, Trung tâm HTND, nông thôn T.Ư Hội phối hợp với Trung tâm HTND TP.Hà Nội đồng hành cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Hành trình Xanh Việt Nam tổ chức điểm kết nối tiêu thụ nông sản tại số 33 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội". Ngoài ra, để thuận tiện mua và thưởng thức nông sản, đặc sản các vùng, miền, người tiêu dùng có thể đặt và mua hàng qua số điện thoại 0941 935 151.

Thời gian tới, Trung tâm HTND, nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp mở thêm nhiều điểm kết nối - tiêu thụ nông sản khác trên địa bàn thành phố.

Ngay trong ngày đầu tiên mở bán tại 33 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội rất nhiều người dân đã có mặt để mua hàng, giúp đỡ bà con.

Cầm trên tay 2 túi to đựng đầy vải thiều, dưa hấu, rau su su… chị Nguyễn Thị Thúy An - người dân ở quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: "Trên các phương tiện truyền thông đều thông tin về việc nông sản của người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, nên khi đi qua thấy bày bán ủng hộ nông dân tôi đã xuống mua. Tôi thấy các loại nông sản đặc sản bày bán tại đây đều có tem truy xuất nguốc gốc rõ ràng nên rất yên tâm mua nhiều sản phẩm về cho gia đình tiêu dùng". Chị An cũng cho rằng, các loại nông sản đều bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với tại các chợ cóc hay chợ truyền thống.

Ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm HTND, nông thôn (T.Ư Hội NDVN) cho biết: Trước tình hình các nông sản có nguy cơ bị ùn ứ do dịch Covid-19, Trung tâm HTND, nông thôn được T.Ư Hội giao làm đầu mối kết nối với Hội ND các tỉnh, thành hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Trung tâm đã phối hợp với Hội ND các tỉnh, thành thống kê các nông sản có nguy cơ bị ùn ứ; khả năng các tỉnh có thể hỗ trợ tiêu thụ; từ đó lên kế hoạch tổ chức các địa điểm bán hàng.

Đến nay các cấp Hội đã tiêu thụ được hơn 400 tấn hành tím của nông dân Sóc Trăng. Hiện Hội đang tập trung kết nối tiêu thụ khoai lang tím của nông dân Vĩnh Long; vải và dưa hấu của nông dân Bắc Giang; xoài, mận của nông dân Sơn La, bí thơm của nông dân Bắc Kạn...

Theo ông Quý, những nông sản được Hội ND kết nối tiêu thụ đều có chất lượng tươi, ngon; có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, thời gian thu hái, đóng gói... đồng thời có giấy xác nhận an toàn dịch Covid - 19.

Kết nối hơn 700 cửa hàng tiêu thụ nông sản

Đon đả mời khách tham quan thưởng thức món xôi xoài được trình bày bắt mắt, hấp dẫn, chị Phạm Ngọc Hương - đại diện Hội ND tỉnh Sơn La chia sẻ: Cùng với đưa các các trái cây ngon, đặc sản của Sơn La như: xoài trứng Yên Châu, mận hậu Sơn La… thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu về con người, mảnh đất nơi đây thông qua món xôi xoài - món ăn đặc sản của người dân tộc Thái ở Sơn La. Từ các loại trái cây tươi ngon, chúng ta có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon như làm xôi xoài, hay nước ép hoa quả...".

Trong thời gian vừa qua hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản đã diễn ra sôi nổi trong các cấp Hội ND Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN cho biết: "Việc phối hợp với Hội ND TP.Hà Nội tổ chức điểm bán hàng tại 33 Nguyễn Chí Thanh là một trong những hoạt động tiếp nối trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ nông dân của Hội. Thời gian qua, Hội ND đã huy động hơn 700 cửa hàng của các cấp Hội ND ở khắp các tỉnh thành tham gia tiêu thụ nông sản giúp người nông dân".

Về giải pháp căn cơ, lâu dài hỗ trợ hội viên tiêu thụ nông sản, Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định cho biết: Trên cơ sở xây dựng các mạng lưới kết nối cung cầu thông qua chuỗi các cửa hàng hỗ trợ nông dân tiêu thụ, Hội ND sẽ vận động, hỗ trợ hội viên nông dân dồn điền, đổi thửa, liên kết hợp tác hình thành vùng sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó, Hội sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng nông sản; đồng thời thiết lập kết nối giữa người nông dân thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã với các trung tâm hỗ trợ nông dân và các hệ thống cửa hàng, hệ thống bán hàng qua mạng của Hội NDVN. 

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem