Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V, bám sát, bứt phá trong không khí sôi động, háo hức

Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 30/09/2022 19:38 PM (GMT+7)
Chiều 30/9, vòng thi bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V, năm 2022, tiếp tục diễn ra với 4 đội bảng III, gồm: Lâm Đồng, TP. HCM, Quảng Nam, Bạc Liêu và 4 đội bảng IV, gồm: Gia Lai, TP. Cần Thơ, Bình Định, An Giang. Không khí Hội thi buổi chiều tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang sôi động hơn buổi sáng...
Bình luận 0

Hết mình với Hội thi Nhà nông đua tài

Đúng 13 giờ, các cổ động viên của các đội đã có mặt tại hội trường, chuẩn bị băng gôn, kèn trống… chuẩn bị cổ vũ cho các đội thi bảng III, IV.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Huy, cổ động viên nhiệt tình của đội chủ nhà An Giang. Ảnh: Hoàng Chinh

Có mặt từ sớm, anh Nguyễn Đức Huy (nông dân phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, đội cổ động viên TP.Long Xuyên của anh đi cổ vũ cho các đội thi tại Hội thi nhà nông đua tài lần này có 74 người, với tinh thần cổ vũ hết mình cho các đội thi. Để cổ động sôi động, đội cổ động viên đã chuẩn bị đầy đủ băng gôn vũ cho tất cả 8 đội thi và 2 chiếc trống.

"Toàn đội rất vui khi là đơn vị chủ nhà đến cổ vũ nhiệt tình cho các đội. Chỉ cần các đội thi hết mình, vui vẻ là chúng tôi vui"- Anh Huy chia sẻ.

Đội thi Hội thi Nhà nông đua tài Hội Nông dân tỉnh Gia Lai thể hiện phần thi "Nghe nông dân nói".

Là cổ động viên nhiệt tình của đội TP. Cần Thơ, anh Nguyễn Minh Tiến (nông dân quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), cho biết, những năm trước đây anh cũng là thí sinh tham dự Hội thi của quận. Tham gia Hội thi anh học hỏi được rất nhiều kiến thức từ các đội thi, đặc biệt là kiến thức về áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng đầu ra sản phẩm. Chính vì vậy, khi đội TP. Cần Thơ vào vòng bán kết toàn quốc, anh Tiến sắp xếp công việc nhà để đi cổ vũ cho đội nhà và Hội thi.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 2.

Đoàn TP.Cần Thơ đến với Hội thi với 65 thành viên, trong đó có 10 thí sinh, còn lại là cổ động viên, rất nhiệt tình cổ vũ cho các đội. Ảnh: Hồng Cẩm

"Giờ mình lớn tuổi rồi nên để các em, các cháu thi, chứ tui mê Hội thi này lắm. Tham gia thi sẽ học hỏi được rất nhiều kiến thức áp dụng cho việc sản xuất của mình nên khi hay đội tỉnh nhà vào vùng bán kết là giá nào tui cũng đi cổ vũ"- Anh Tiến vui vẻ chia sẻ.

Vị Đội trưởng có mặt rất sớm tại hội trường chuẩn bị cho phần thi buổi chiều của đội, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, đoàn TP. HCM đến với hội thi tinh thần giao lưu, học hỏi với các đội thi là chính nên đội hình TP.HCM đến An Giang với lực lượng hùng hậu, với 65 thành viên, trong đó có 10 thí sinh tham gia thi, còn lại là đội múa và cổ động viên.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 3.

Đoàn Hội Nông dân TP. HCM với đội cổ động viên hùng hậu của mình cổ vũ cho đội thi Nhà nông đua tài. Ảnh: Hồng Cẩm

Bà Xuân cho biết, nội dung chủ đạo của đội đến với Hội thi là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với thương mại điện tử, thực hiện chương phát triển cây con giống, sản phẩm OCOP...

Các đội bảng III, IV bùng nổ với phần thi "Lời chào nông dân"

Đúng 13 giờ 30 phút, các đội thi bảng III, IV bắt đầu vào các phần thi của mình.

Mở đầu cho phần thi "Lời chào nông dân" ở bảng III, đội thi tỉnh Lâm Đồng đã mang đến một màng trình diễn thời trang từ rau, củ, quả rất đặc sắc, sinh động. Mỗi một thành viên của đội trình diễn một trang phục là một loại trái cây, rau, củ quả tươi chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, tạo nên một bộ sưu tập thời trang sáng tạo, ấn tượng… Cùng với lối kết hợp giới thiệu cụ thể, hài hước, đội thi tỉnh Lâm Đồng đã được cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí sôi động cho khởi đầu phần thi buổi chiều.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 4.

Mở đầu cho phần thi "Lời chào nông dân" ở bảng III, đội thi tỉnh Lâm Đồng đã mang đến một màng trình diễn thời trang từ rau, củ, quả rất đặc sắc, sinh động. Ảnh: Hồng Cẩm

Để có màng trình diễn đặc sắc này, bà Nguyễn Thị Tường Vy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ vòng thi khu vực đội thi Lâm Đồng đã chọn trình diễn thời trang từ rau, củ, quả, trái cây tươi đặc thù của tỉnh và được Ban tổ chức cũng như Ban giám khảo đánh giá rất cao về tính sáng tạo, ấn tượng của đội.

"Qua màn trình diễn này đội Lâm Đồng muốn giới thiệu đến Hội thi những sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh đã được đưa lên sàn giao dịch điện và hoạt động rất hiệu quả"- bà Vy, cho biết.

Tiếng cười vui vừa kết thúc, cả hội trường lắng đọng lại khi câu vọng cổ ngọt ngào của thành viên đội TP.HCM cất lên và tràn vỗ tay, kèn trống nồng nhiệt của cổ động viên. Ở phần thi "Lời chào nông dân", đội TP.HCM giới thiệu về các mô hình ứng dụng công nghệ cao, sinh thái… của nông dân TP.HCM. Với lối giới thiệu tươi trẻ, cùng đoàn phụ họa hùng hậu, đội TP.HCM khiến cho sân khấu sôi động hẳn lên.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 5.

Phần thi "Lời chào nông dân" của đội TP.HCM. Ảnh: Hồng Cẩm

Ở bảng IV, phần thi "Lời chào nông dân" của đội TP.Cần Thơ với chủ đề "Lời của dòng sông" ấn tượng ngay từ phút đầu tiên với đội hình tươi trẻ, các thành viên trong chiếc áo bà ba, khăn rằn hóa thân thành dòng nước trong xanh tưới mát ruộng đồng, cây trái… đậm chất sông nước miền Tây, hướng đến chủ đề chung của đội đến với Hội thi: "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 6.

"Lời chào nông dân" hết sức ấn tượng của đội TP.Cần Thơ. Ảnh: Hoàng Chinh

Với giọng ca ngọt ngào của 2 thí sinh nông dân chủ đạo cất lên câu vọng cổ giới thiệu về Cần Thơ khiến cả hội trường như bùng nổ với tiếng vỗ tay, tiếng kèn, trống…Đội hình TP.Cần Thơ đã mang đến Hội thi phần "Lời chào nông dân" hết sức ấn tượng.

Là đội chủ nhà, vừa chuẩn chi cho Hội thi chu đáo, vừa tập trung cho phần thi của mình, đội An Giang đã có màng "Lời chào nông dân" ấn tượng, tươi trẻ và đầy thân thiện.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 7.

Phần thi "Lời chào nông dân" của đội An Giang rất sinh động, ấn tượng và đầy thân thiện, mến khách. Ảnh: Hoàng Chinh,

Giống như phần thi khu vực, đội tỉnh An Giang thuyết phục cổ động viên bằng việc đầu tư đạo cụ, hình ảnh, trang phục đẹp mắt, sinh động. Trong 6 phút thi, đội An Giang liên tục kết hợp ca cổ, ca nhạc, lối… vào phần phần giới thiệu của mình, khiến người xem liên tục theo dõi.

Là đội chủ nhà, đội An Giang ngoài giới thiệu đặc trưng, thế mạnh của tỉnh mình, hoạt động Hội các cấp, đội còn lồng vào nội dung những lời chào mừng các đội thi, Hội nông dân các tỉnh, thành phố về với An Giang trong ngày Hội lớn của nông dân với tinh thần rất thân thiện, mến khách…

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tiếp tục bùng nổ với phần thi "Nghe nông dân nói" - Ảnh 8.

Đội An Giang đầu tư đạo cụ, trang phục, hình ảnh, nội dung... rất công phu. Ảnh: Hoàng Chinh

Ở phần thi "Nghe nông dân nói" và "So tài nhà nông", hầu hết 8 đội của 2 bảng thi III, IV đều tập trung xoay quanh chủ đề ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết sản xuất mang lại hiệu quả tích cực cho người nông dân...

Dân Việt sẽ sớm cập nhật kết quả chung cuộc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 ở vòng Bán kết. Kính mời cán bộ, hội viên, nông dân và bạn đọc đón xem!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem