Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc

Dân Việt Thứ sáu, ngày 30/09/2022 08:26 AM (GMT+7)
Tối qua (29/9), tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Báo Dân Việt đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Kính thưa: Đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phố.

Thưa quý vị đại biểu khách quý! Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang long trọng tổ chức vòng bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông: nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022).

Toàn văn bài phát biểu của ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Thay mặt Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức chuỗi sự kiện, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và cảm ơn tình cảm sâu sắc của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành thời gian tới dự và chỉ đạo. 

Trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tỉnh, Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh An Giang; các vị đại biểu, khách quý, các doanh nghiệp, nhà khoa học và đông đảo bà con nông dân. 

Đặc biệt, xin chúc mừng 16 Đội thi xuất sắc của 16 tỉnh, thành phố đã vượt qua 4 Vòng thi Khu vực để đến vòng thi bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V hôm nay. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày Hội Tam nông: Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn năm 2022 thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Trong suốt chặng đường cách mạng, Đảng ta luôn coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và trình độ sản xuất; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy lợi thế so sánh, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho gần 100 triệu dân và tăng mạnh xuất khẩu.

Vai trò chủ thể của người nông dân dần được khẳng định; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân và cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Nông nghiệp đã thực sự giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế; nông thôn trở thành "ngôi nhà", là nơi giúp người lao động ổn định cuộc sống và tinh thần trong những lúc khó khăn nhất.

Toàn văn bài phát biểu của ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao hoa cho các đội thi. Ảnh: Hồng Cẩm

Hội Nông dân Việt Nam với vai trò, vị trí là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần gũi nông dân với những phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tập hợp, vận động, hỗ trợ nông dân trong tình hình mới; xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Kính thưa các đồng chí!

Hội thi Nhà Nông đua tài được Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần, là hoạt động đặc trưng của Hội Nông dân Việt Nam. Qua 4 lần tổ chức cấp toàn quốc, Hội thi trở thành phương thức hiệu quả để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là diễn đàn thiết thực để cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới; là nơi giao lưu văn hoá, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết trong cán bộ, hội viên, nông dân các vùng miền của Tổ quốc.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6 năm 2021, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia. Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi của 63 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài; đã chọn được 16 đội thi xuất sắc từ 4 vòng thi khu vực để có mặt tại Vòng Bán Kết và Chung kết của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 hôm nay. 

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, tôi xin được ghi nhận mọi nỗ lực, cố gắng của các đội tham gia Hội thi, nhất là 16 đội thi xuất sắc có mặt tại Vòng Bán Kết và Chung kết ngày hôm nay.

Toàn văn bài phát biểu của ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thăm các gian hàng trưng bày tại Hội thi. Ảnh: Hồng Cẩm

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con nông dân!

Cùng với Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Ngày Hội Tam Nông: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn từ ngày 29/9/2022 đến 2/10/2022 với quy mô 150 gian hàng của các tổ chức tín dụng - ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã; Hội Nông dân tới từ 20 tỉnh, thành phố khu vực Đông, Tây Nam bộ và 16 tỉnh, thành phố tham dự vòng bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V. 

Ngày hội với nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực, ý nghĩa như: Hội thảo: "Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản"; Triển lãm "Nông dân với chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, "Hội Nông dân tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới"; Trưng bày hình ảnh, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến nông sản; Triển lãm các sản phẩm OCOP tiêu biểu; Hội thi: "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà" và các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực truyền thống của Khu vực Đông, Tây Nam bộ. 

Đây là những hoạt động thiết thực kết nối các hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các tổ chức, cá nhân và người nông dân; xây dựng môi trường liên kết cung, cầu trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, các sản phẩm kinh tế chủ lực, đặc sản địa phương trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

Đặc biệt, chuỗi hoạt động chính là sự cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của Ban Tổ chức, sự tham gia trách nhiệm của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng rằng Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày Hội Tam nông: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức chuỗi sự kiện, tôi xin tuyên bố khai mạc vòng bán kết, chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày Hội Tam nông: Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, An Giang - năm 2022.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên nông dân cả nước trong suốt thời gian qua. Trong thời gian tới, kính mong đồng chí tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm đối với tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành uỷ; các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể bà con nhân dân đã về tham dự chuỗi sực kiện!

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem