Ngọn thác gắn liền với lễ hội Hoa Ban, đẹp như nàng tiên giữa núi rừng Tây Bắc

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh Thứ ba, ngày 27/09/2022 19:41 PM (GMT+7)
Giữa một vùng núi rừng hoang sơ của xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La) thác Nàng Tiên, ngọn thác mang vẻ đẹp kỳ vĩ và lộng lẫy giữa núi rừng. Thác Nàng Tiên không chỉ góp phần tô điểm cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, mà còn giúp cải thiện đời sống cho bà con khu vực này khi trở thành một điểm du lịch.
Bình luận 0

Clip: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc

Ngọn thác mang vẻ đẹp kỳ vĩ và lộng lẫy giữa núi rừng

Thắng cảnh thác Nàng Tiên thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La) cách trung tâm huyện Vân Hồ 7 km về phía đông nam, là điểm đến hoang sơ, ít người biết đến. Thác được hình thành bởi nguồn nước của dòng suối Tân, hợp lưu từ nhánh bản Suối Lìn, xã Vân Hồ và bản Suối Khem, xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu (Sơn La).

Thác có 3 tầng, được bao bọc bởi thảm thực vật nguyên sinh với lớp rêu xanh và cây dương xỉ vươn mình từ khe đá. Thác có làn nước trong vắt, với màu xanh ngọc bích vô cùng ấn tượng. Một vẻ đẹp tựa như nàng tiên đang say giấc chốn bồng lai.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 3.

Thắng cảnh thác Nàng Tiên thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Tên gọi thác Nàng Tiên có truyền thuyết, gắn với Lễ hội Hoa Ban mang ý nghĩa tâm linh trong đồng bào các dân tộc xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La). Theo Trưởng bản Nà Chá, Vì Văn Khoán cho biết: Nhắc đến thác Nàng Tiên, người Thái thường kể cho nhau nghe về câu chuyện hai thiếu nữ xinh đẹp Khăm Khe và Khăm Kiêu có cha mẹ là những người Thái trắng đầu tiên di cư từ Đà Bắc (Hòa Bình), về Chiềng Khoa khai hoang sinh sống, dựng bản lập mường. Thời điểm đó, vùng đất Chiềng Khoa hoang sơ, vắng vẻ, không có người ở, thời tiết lạnh giá, quanh năm mây mù bao phủ.

Thiếu nữ Khăm Khe và Khăm Kiêu có mái tóc dài như dòng suối, làn da trắng ửng hồng, tính tình nết na thùy mị, chịu thương chịu khó, chăm chỉ trồng bông dệt vải, thêu khăn piêu. Hai nàng hướng dẫn dân làm ruộng nước, làm mương phai, phát nương, thổi các điệu khèn, điệu pí, dạy múa xòe, hát dân ca, hát giao duyên,… từ đó ai ai trong bản cũng vô cùng yêu quý, cảm phục về tài, đức, thông minh của hai nàng. Tiếng lành đồn xa, người dân bản trên, mường dưới rủ nhau đến học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng cuộc sống ấm no.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 4.

Thác Nàng Tiên có 3 tầng, được bao bọc bởi thảm thực vật nguyên sinh với lớp rêu xanh và cây dương xỉ vươn mình từ khe đá. Ảnh: Thiên Ân

Dân trong vùng về sau lập đền thờ hai nàng và gọi là đền Nàng Bẳng - Nàng Mương, hay đền bà Chúa Sơn Lâm. Mỗi năm vào mùa hoa ban tháng 3, người dân lại đến thắp hương, cầu an và mong cho một mùa vụ thuận hòa. Theo thông lệ năm lẻ, người dân cúng con vật 2 chân, năm chẵn cúng con vật 4 chân, và 5 năm một lần lại làm một lễ lớn, mời bản trên, mường dưới về dự.

Chị Trần Thị Sáu Du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Đến với Chiềng Khoa tôi được trải nghiệm các tầng của thác nước Nàng Tiên, thác Chiềng Khoa, hòa mình vào không gian thiên nhiên khiến tôi cảm thấy thư thái, quên đi những áp lực công việc thường ngày. Cùng với những món ăn ngon như cá nướng, măng rừng, gà đồi được chế biến theo cách riêng của người dân tộc nơi đây đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 5.

Màu ngọc bích của nước hòa quyện cùng màu xanh của thảm thực vật nguyên sinh của thác Nàng Tiên Chiềng Khoa. Ảnh: Thiên Ân

Thác nàng tiên điểm nhấn trong bức tranh du lịch huyện Vân Hồ

Ông Đinh Văn Hoạt, phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết: Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của thắng cảnh thác Nàng tiên, xã Chiềng Khoa còn được biết đến với di tích lịch sử - văn hóa Đền Nàng Ban tại bản Khòng, cùng với nhiều lễ hội truyền thống và nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc. Điển hình là Lễ hội Hoa Ban được tổ chức vào tháng 2, âm lịch hằng năm đúng vào mùa ban nở. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn, là dịp sinh hoạt văn hóa của bà con các dân tộc quanh vùng, cũng là dịp quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiềm năng du lịch xã Chiềng Khoa.   

Nhờ đó các tour du lịch đến với Chiềng Khoa khám phá, trải nghiệm vùng đất này ngày một nhiều hơn, người dân nơi đây bắt đầu học cách làm du lịch, đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ cộng đồng (homestay) gần gũi với thiên nhiên phục vụ du khách những trải nghiệm thú vị về phong cảnh thiên nhiên, nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 6.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 7.

Tên gọi thác Nàng Tiên có truyền thuyết, gắn với Lễ hội Hoa Ban mang ý nghĩa tâm linh trong đồng bào các dân tộc xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La). Ảnh: Thiên Ân

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lư, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Vân Hồ cho biết: Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh được xếp hạng năm 2018, Thác Nàng Tiên là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Tên gọi Thác Nàng Tiên có truyền thuyết, gắn với Lễ hội Hoa Ban, mang ý nghĩa tâm linh trong đồng bào dân tộc Thái.

Với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, góp phần thu hút khách du lịch, thời gian tới xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện khảo sát, cho các hộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương làm du lịch cộng đồng để đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa gắn với quảng bá, thu hút khách du lịch.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 8.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 9.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 10.

Thác Nàng Tiên: Tiên cảnh thơ mộng ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc - Ảnh 11.

Mùa nào đến thác Nàng Tiên cũng đẹp, bởi thác nước nằm giữa 1 khu rừng nguyên sinh. Những thảm thực vật ở đây còn nguyên vẹn, đặt chân tới đây bạn sẽ bị chinh phục bởi cảnh quan thiên nhiên còn rất hoang sơ và bình dị của thác Nàng tiên. Ảnh: Thiên Ân

Với những giá trị về mặt cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng gắn với lễ hội Hoa Ban, thác Nàng Tiên đã được UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh, cùng với những di tích văn hóa lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn đã tạo thành những điểm nhấn trong phát triển du lịch của huyện Vân Hồ.

Tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng với những chủ trương, giải pháp cụ thể đã và đang được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương này triển khai thực hiện, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của người dân nơi đây, xã Chiềng Khoa sẽ có những chuyển biến tích cực trong phát triển du lịch, thu hút đông đảo khách du lịch thập phương đến tham quan, khám phá, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem