Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ IX có 97 giải pháp, sáng chế tham gia tranh tài

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 23/11/2022 18:24 PM (GMT+7)
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ IX (2021 – 2022). Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.
Bình luận 0

Ban Tổ chức nhận được 97 giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia cuộc thi

Theo báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ IX (2021 – 2022), đến ngày 31/10/2022, Ban Tổ chức đã nhận được 97 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của 22 tỉnh, thành phố tham gia. Bộ phận tham mưu đã tổng hợp và phân loại các giải pháp theo 3 lĩnh vực đó là: Cơ khí và chế biến, Chăn nuôi và thủy sản, Trồng trọt, sinh học và môi trường. Các giải pháp đã được chuyển tới các Uỷ viên Hội đồng Giám khảo để chấm điểm theo đúng tiến độ. 

Vinh danh những sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX - Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ IX (2021 – 2022). Ảnh: Đức Thịnh.

Mỗi giải pháp dự thi được chấm theo các tiêu chí như tính mới; tính hiệu quả và khả năng áp dụng. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, mỗi giải pháp dự thi đều có 2 giám khảo chấm. Điểm để xét giải thưởng sẽ là điểm của giám khảo thứ nhất cộng với điểm của giám khảo thứ 2 và chia bình quân. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia dự thi lần này có tính sáng tạo cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Trong đó, có nhiều giải pháp được đầu tư công phu, chất lượng, có tầm quốc gia và đã được ứng dụng vào thực tiễn.

Nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật nhà nông có tính áp dụng cao

Chia sẻ những thông tin trong quá trình chấm thi các giải pháp, PGS.TS Hoàng Đức Liên – Nguyên Giám đốc Thư viện Lương Đình Của, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giám khảo đánh giá cao tính sáng tạo, thực tiễn các giải pháp của nông dân tham gia dự thi. 

Theo PGS.TS Hoàng Đức Liên, cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX (2021 – 2022) được phát động trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng mà nông nghiệp là ngành chịu hậu quả trực tiếp. Chính vì vậy, các giải pháp sáng tạo gửi về tham dự cuộc thi đã có nhiều sáng kiến cải tiến, các giải pháp mới trong việc sản xuất, tiêu thụ, bảo quản nông sản để thích ứng với điều kiện mới.

Vinh danh những sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX - Ảnh 2.

PGS.TS Hoàng Đức Liên – Nguyên Giám đốc Thư viện Lương Đình Của, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giám khảo đánh giá cao tính sáng tạo, thực tiễn của nông dân tham gia dự thi. Ảnh: Đức Thịnh.

Cũng theo PGS.TS Hoàng Đức Liên, đây là cuộc thi đã tổ chức nhiều năm, các tiêu chuẩn đã được xây dựng, đánh giá tốt, tuy nhiên về phần hồ sơ của các giải pháp vẫn chưa diễn giải, mô tả rõ ràng giải pháp cải tiến. 

TS. Hạ Thúy Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Ủy viên Hội đồng giám khảo cũng chia sẻ thêm, thang điểm chấm các giải pháp cũng cần có sự thống nhất, cụ thể, đặc biệt ở điểm sáng tạo công nghệ và ứng dụng công nghệ vào thực tế. Đồng thời, việc thẩm định xét giải nhất, nhì, ba cũng cần rõ ràng, minh bạch đảm bảo chất lượng đúng theo quy định, thể lệ Cuộc thi.

Vinh danh những sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thịnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX năm 2021-2022 được tổ chức nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong hội viên, nông dân cả nước. Đồng thời, vinh danh, khen thưởng những hội viên nông dân có các giải pháp sáng tạo, sáng chế khoa học kỹ thuật hữu ích. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trí thức hoá nông dân, đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm đánh giá cao tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm cao của các đại biểu trong Ban Tổ chức, Ban giám khảo. Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ IX (2021 – 2022) sẽ có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Phó chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm cũng đề xuất, sau cuộc họp này Ban Tổ chức sẽ bố trí tiến hành thẩm định các giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Sau khi thẩm định xong sẽ có báo cáo kết quả trình Thường trực Trung ương Hội NDVN phê quyệt. Đồng chí Bùi Thị Thơm cũng đề nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư Hội NDVN phối hợp Tạp chí Nông thôn mới để chuẩn bị cho công tác trao giải; làm tốt công tác tuyên truyền trên báo Nông thôn ngày nay và Tạp chí Nông thôn mới. Đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần để đón tiếp các thành viên tham dự Cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ IX (2021 – 2022). 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia dự thi lần này có tính sáng tạo cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả năng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Trong đó, có nhiều giải pháp được đầu tư công phu, chất lượng, có tầm quốc gia và đã được ứng dụng vào thực tiễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem