Hội tụ những nông dân xuất sắc

Thứ hai, ngày 14/10/2013 06:32 AM (GMT+7)
Mọi công tác chuẩn bị để đón 62 nông dân về thủ đô nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” và dự Chương trình giao lưu nghệ thuật "Tự hào Nông dân Việt Nam" sáng 15.10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đã hoàn tất.
Bình luận 0
Mọi công tác chuẩn bị để đón 62 nông dân về thủ đô nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” và dự Chương trình giao lưu nghệ thuật "Tự hào Nông dân Việt Nam" sáng 15.10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đã hoàn tất - ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN, Phó Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết tại cuộc họp báo cuối tuần qua.

Ông Lưu Quang Định (trái) công bố kết quả bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013”.
Ông Lưu Quang Định (trái) công bố kết quả bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013”.

Ông Lưu Quang Định chia sẻ, đây là năm đầu tiên T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Báo NTNN vinh dự được T.Ư Hội giao là đơn vị thực hiện cùng với Công ty Hợp tác phát triển quốc tế (IDDC); Đài Truyền hình Việt Nam; Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

img



Ông có thể cho biết, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” xuất phát từ ý tưởng nào?

- Tại Đại hội VI Hội NDVN đầu tháng 7 vừa qua, mong muốn của rất nhiều đại biểu là Hội NDVN nên có một hoạt động thường niên tôn vinh những nông dân tiêu biểu nhất trong số những nông dân tiêu biểu từ 3 chương trình thi đua lớn của Hội là: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, và Nông dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng.

Đích thân đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Quốc Cường đề nghị gọi những người "tiêu biểu của tiêu biểu" này là nông dân xuất sắc. Đáp ứng nguyện vọng của các đại biểu, ngay sau Đại hội, T.Ư Hội đã ra quyết định tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” ngay trong năm 2013; và Báo NTNN được giao nhiệm vụ thực hiện.

Việc bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” thực hiện trong thời gian tương đối ngắn - 3 tháng. Như vậy có đảm bảo tính chính xác, thưa ông?

- Đúng là thời gian rất gấp, nhưng tôi khẳng định là việc bình chọn rất chính xác. Bởi: Thứ nhất, tiêu chí của cuộc bình chọn là sự phát triển dựa trên những tiêu chí sẵn có từ 3 chương trình thi đua của Hội;

Thứ hai, việc bình chọn từ cơ sở được giao cho Hội Nông dân các tỉnh, thành - nơi nắm rất vững thành tích của từng nông dân, sau đó lại có sự xác nhận của UBND tỉnh.

Thứ ba, Hội đồng bình chọn do Chủ tịch Trung ương Hội NDVN ký quyết định thành lập, bao gồm những chuyên gia có uy tín, am hiểu về nông dân đến từ Trung ương Hội NDVN, Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan như NNPTNT, Công Thương, Tài nguyên -Môi trường, Khoa học -Công nghệ...

Cuối cùng, sau khi tiến hành bình chọn, chúng tôi cũng đã tiến hành thẩm định thực địa kỹ càng tại nhiều địa phương. Vì thế, có thể khẳng định: Những nông dân xuất sắc được bình chọn đợt này là hoàn toàn xứng đáng.

Ông có thể cho biết đôi nét về Chương trình nghệ thuật sử thi “Tự hào Nông dân Việt Nam” tại buổi lễ?

- Chủ đề của màn sử thi là vinh danh nông dân VN - giai cấp đã có những đóng góp to lớn trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước nói chung và hơn 25 năm đổi mới nói riêng. Khi kinh tế khủng hoảng mấy năm vừa qua, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế đất nước. Không ai khác chính nông dân là người đã làm nên thành quả đó.

Màn sử thi "Tự hào Nông dân VN" phác hoạ hình ảnh người nông dân qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, trên con đường đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, hội nhập kinh tế thế giới... Chỉ đạo nghệ thuật chương trình là Nghệ sĩ Ưu tú, nhạc sĩ Quang Vinh.

Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh và hơn 100 nghệ sĩ đến từ các đơn vị nghệ thuật có uy tín, như: Nhà hát Ca Múa Nhạc VN, Học viện Âm nhạc quốc gia, Đài Tiếng nói VN, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội...

Đáp ứng nguyện vọng của các đại biểu, ngay sau đại hội, T.Ư Hội đã ra quyết định, tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” ngay trong năm 2013; và Báo NTNN được giao nhiệm vụ thực hiện.

Còn công tác chuẩn bị hậu cần cho 62 nông dân đến nay thế nào?

- 62 đại biểu ND về thủ đô dự lễ trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” được Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở.

Đến trưa 14.10, các ND có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho lễ tôn vinh sáng 15.10. Ban Tổ chức đã cố gắng bố trí các điều kiện hậu cần đến mức chu đáo nhất có thể. Sau lễ tôn vinh, đoàn sẽ đi tham quan một số danh lam thắng cảnh của thủ đô và Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để ND cả nước có điều kiện giao lưu với nhau.

Năm 2014, có tiếp tục tổ chức chương trình bình chọn ND xuất sắc nữa không, thưa ông?

- Theo kế hoạch, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” sẽ được tổ chức thường niên. Chúng tôi hy vọng chất lượng cũng như quy mô của chương trình sẽ ngày càng được nâng cao. Qua đó, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội bà con ND cũng sẽ được nâng lên.

Xin cảm ơn ông!


Trang Anh (thực hiện) (Trang Anh (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem