Hôm nay, bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”: Nhiều ứng viên sáng giá

Đông Hoàng Thứ năm, ngày 25/09/2014 06:55 AM (GMT+7)
Danh sách 148 nông dân tiêu biểu do Hội Nông dân (ND) 63 tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, nhà báo đề cử và nông dân tự ứng cử đã được gửi về Ban tổ chức chương trình bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Hôm nay, 25.9, Hội đồng bình chọn sẽ bỏ phiếu bình chọn 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. 
Bình luận 0

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” sẽ được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội ngày 11.10 tới nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930 - 14.10.2014). Theo tổng hợp của Ban thư ký chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”, so với năm 2013, 100% Hội ND tỉnh, thành phố tham gia đề cử, số ứng viên do Hội ND các tỉnh, thành phố đề cử tăng 23 người, có 2 ND tự ứng cử. Những ứng viên do Hội ND các địa phương và ứng viên do nhà khoa học, nhà báo đề cử đều là những nông dân tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động; đóng góp cho cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Ai cũng xứng đáng

Nếu như năm 2013, hầu hết các tỉnh, thành phố chỉ đề cử 2 ND tiêu biểu của địa phương, thì năm 2014, nhiều tỉnh, thành phố đã đề cử 3 ND tiêu biểu cho cuộc bình chọn. Nhiều ứng viên Hội ND các tỉnh, thành phố đề cử cũng là những gương mặt nhà nông được các nhà khoa học, nhà báo đề cử. Việc các địa phương đề cử tới 3 nhà nông tiêu biểu thể hiện các phong trào thi đua sôi động- phong trào ND SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội ND chủ trì phát động.

Bà Xin Thị Bích - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Giang cho hay: “Tuy là tỉnh nghèo biên giới, miền núi, điều kiện địa hình cũng như thời tiết khắc nghiệt, nhưng việc lựa chọn gương mặt ND tiêu biểu để đề cử cho cuộc bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” không có gì khó khăn cả. Vấn đề là chọn được đúng những người xứng đáng…”. Hội ND tỉnh Hà Giang đã xét chọn và đề cử 3 ứng viên, trong đó có 2 ND SXKD giỏi và 1 ND có thành tích tiêu biểu trong phong trào bảo vệ đường biên mốc giới.

Ở góc nhìn khác, bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng yên cho rằng, phong trào ND SXKD giỏi cũng như phong trào ND tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương rất đa dạng, nhiều mô hình, cách làm. “Chỉ cần xem xét những hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi cấp tỉnh, cấp T.Ư thôi đã thấy việc chọn lựa và đề cử ứng viên rất khó khăn bởi ai cũng xứng đáng. Thôi thì, “trong bó đũa chọn cột cờ”- bà Hương chia sẻ.

Chia sẻ của bà Hương cũng là ý kiến của lãnh đạo Hội ND nhiều tỉnh, thành phố, nhất là những địa phương có các phong trào thi đua trong ND sôi động, thiết thực. Ông Ngô Phong - người được Ban tổ chức giao phụ trách việc thẩm định chương trình bình chọn, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” chia sẻ: “Đoàn thẩm định đã có chuyến đi thực tế tại 8 tỉnh, thành phố, thẩm định nhiều ND được đề cử. Qua làm việc với đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Hội ND cơ sở và qua chứng kiến thực tế lao động, sản xuất của bà con, tôi thấy những ND được đề cử là xác đáng”.

Nhà nông mạnh dạn ứng cử

Khác với năm 2013, năm nay, ND có thể tự ứng cử nếu đối chiếu thực tế quá trình lao động, sản xuất, cống hiến của bản thân đúng và đủ với tiêu chuẩn thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Qua tổng hợp của Ban thư ký chương trình, có 2 ND tự ứng cử. Đó là lão nông Trần Văn Triều, 70 tuổi, ở ấp Tân An, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang và anh Đinh Trọng Lưỡng, thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Anh Lưỡng biết đến chương trình là do Hội ND huyện và xã phổ biến. “Thấy mình có đủ các tiêu chuẩn mà thể lệ của chương trình đề ra nên tôi tự ứng cử. Thủ tục, giấy tờ tham gia cuộc bình chọn đều do Hội ND xã, huyện hỗ trợ. Tôi biết còn nhiều người làm lớn, có đóng góp lớn, nhưng tôi tự hào, tuy ở miền núi khó khăn, nhưng gia đình tôi đi lên từ hộ nghèo, khi khá giả lại giúp hộ nghèo khác…”- anh Lưỡng thổ lộ.

Tỉnh Tiền Giang là địa phương có số ND được đề cử nhiều nhất, 4 người. Ngoài 3 ND do Hội ND tỉnh đề cử còn có 1 ND tự ứng cử là ông Trần Văn Triều. Ông Triều có tới 10 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, trong đó có sáng kiến trừ bệnh chổi rồng trên nhãn tiêu da bò; chuyển mít thường thành mít siêu sớm gốc Thái Lan... Nhiều giải pháp kỹ thuật, sáng kiến của ông Triều được bà con trong vùng áp dụng miễn phí và được tuyên truyền trên báo, đài. “Hôm rồi tui xem VTV Cần Thơ có anh phóng viên trẻ ở Báo Nông Thôn Ngày Nay nói là năm nay ND có thể tự ứng cử danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Thấy mình đáp ứng được mấy tiêu chí đó nên tui gửi hồ sơ ra Hà Nội theo hướng dẫn. Tui nghĩ, việc ND tự ứng cử năm nay và các năm sau nên khuyến khích để bình chọn được rộng rãi…”- ông Triều đề xuất.

Động viên lớn đối với ND



Ông Trần Văn Triều
 
Hôm rồi tui xem VTV Cần Thơ có anh phóng viên trẻ ở Báo Nông Thôn Ngày Nay nói là năm nay ND có thể tự ứng cử danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Thấy mình đáp ứng được mấy tiêu chí đó nên tui gửi hồ sơ ra Hà Nội theo hướng dẫn”.
Ông Trần Văn Triều

 
Trong danh sách 148 ND được đề cử bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” có nhiều người là ứng viên năm 2013. Những ND được đề cử năm 2013 sang năm nay tiếp tục được Hội ND một số tỉnh, thành phố đề cử bởi đây là những ND tiêu biểu, xứng đáng.

 

Nhiều người có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho cộng đồng trong thời gian dài lọt vào danh sách đề cử “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Chị Đặng Thị Dịu, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh là trường hợp như vậy. Chị Dịu cho hay: “Tôi đã nhận nhiều hình thức khen thưởng cấp T.Ư và địa phương, nhưng vẫn rất phấn khởi khi được đề cử với chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”, bởi đây là giải thưởng của Hội NDVN. Qua theo dõi năm 2013, tôi cho đây là chương trình nghiêm túc, có sức động viên lớn đối với ND”.

Bà Nguyễn Hồng Lý- Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” khẳng định: “Với số lượng ND được đề cử tăng, có thêm nhiều “kênh” đề cử, tự ứng cử và tổ chức được Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” trên Báo Nông Thôn Ngày Nay, chương trình đã khẳng định được uy tín và có sự lan tỏa rộng rãi trong hệ thống Hội và khu vực nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội NDVN và của các địa phương”.

Chặng đường bình chọn 

Ngày 14.7: 
Thông báo Điều lệ bình chọn và gửi Điều lệ đến Hội ND/UBND các tỉnh, thành phố, các nhà báo, nhà nghiên cứu; đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của các bộ, ngành, viện nghiên cứu… có liên quan.
Ngày 30.8: 
Kết thúc nhận hồ sơ của cá nhân nông dân được đề cử/tự ứng cử.
Từ 1 đến 10.9: Thẩm định hồ sơ cá nhân được đề cử/tự ứng cử.
Từ 20 đến 24.9: Thành viên Hội đồng bình chọn làm việc độc lập (tự nghiên cứu đánh giá hồ sơ).
Ngày 25.9: 
Họp bình chọn Chung khảo Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”.
Ngày 7.10:  
Họp báo công bố kết quả bình chọn và kế hoạch trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”.
Ngày 11.10: 
Tổ chức trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem