Hơn 100 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương được xuất viện

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 31/07/2021 10:38 AM (GMT+7)
Ngày 31/7, sau 2 tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 1 đã có 102 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện. Ngoài ra, Bệnh viện còn có 100 ca F0 âm tính lần 1 và đang chờ kết quả lần 2.
Bình luận 0

Tính đến hôm nay, Bệnh viện đã tiếp nhận 1.273 bệnh nhân F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, trong đó có 12 phụ nữ mang thai, 9 người già trên 65 tuổi, 76 trẻ em dưới 15 tuổi. 

Theo lãnh đạo Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 1, tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đang cố gắng hết mình để chăm sóc, phục vụ bệnh nhân không may nhiễm Covid-19. 

Hơn 100 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương được xuất viện - Ảnh 1.

Đã có 102 bệnh nhân Covid-19 được Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 1 điều trị khỏi và xuất viện về nhà. (Ảnh: Xuân Thi)

Sau hơn nửa tháng thành lập đến nay, mọi hoạt động của Bệnh viện đã đi vào quy củ, những khó khăn dần được khắc phục. Thời gian tới, bệnh viện sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 để có thêm nhiều ca được xuất viện.

Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 1 đi vào hoạt động từ ngày 16/7, có quy mô 1.500 giường, đặt tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) thành phố mới Bình Dương. Đây là loại hình cơ sở thu dung điều trị F0 ở tầng 1 theo mô hình điều trị "tháp 3 tầng". Trong đó, tầng 1 là chăm sóc, điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng. 

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tổ Phó Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ chống dịch các tỉnh miền Đông Nam bộ đánh giá, mô hình chăm sóc điều trị F0 ở tầng 1 của Bình Dương nói chung và của hệ thống Bệnh viện Dã chiến Becamex nói riêng trở thành mô hình điểm cho cả nước thực hiện.   

Hơn 100 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương được xuất viện - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình Bệnh viện dã chiến 3 tầng của Bình Dương. (Ảnh: BTG Bình Dương)

Trong chuyến kiểm tra công tác chống dịch tại Bình Dương vào ngày 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự năng động của Bình Dương trong công tác vận hành Bệnh viện dã chiến khi trưng dụng nhà xưởng quy mô lớn, thông thoáng, thuận lợi di chuyển. 

Mô hình bệnh viện dã chiến 3 tầng của Bình Dương được trang bị đầy đủ oxy, hệ thống quản trị số hoá khoa học có thể điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến triệu chứng nặng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bình Dương đẩy nhanh công tác thi công để tuần sau đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 (Khu điều trị Thới Hòa) đúng tiến độ, kịp thời chữa trị cho nhân dân.

Hơn 100 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương được xuất viện - Ảnh 3.

Tỉnh Bình Dương đang gấp rút xây dựng và hoàn thiện Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 2 để sớm đưa vào hoạt động từ ngày 3/8. (Ảnh: BTG Bình Dương).

Khu điều trị Thới Hòa là cơ sở của Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bình Dương, được triển khai trên khuôn viên rộng 6,5ha (trong đó diện tích sàn xây dựng là 4,1ha), đặt tại nhà xưởng của Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW (BWID) - Khu công nghiệp Thới Hòa, TX.Bến Cát.

Hiện nay, khu điều trị đang được gấp rút xây dựng ngày đêm để có thể bắt đầu đưa vào hoạt động từ ngày 3/8 (giai đoạn 1 với 2.000 giường) và vận hành toàn bộ từ ngày 8/8.

Khu điều trị dã chiến Thới Hòa là khu điều trị hiếm hoi có mô hình nhiều tầng, vừa có khu vực điều trị cho bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, vừa có khu vực để điều trị bệnh nhân nặng hơn. Sẽ có khoảng 600 giường trong tổng số giường bệnh tại khu điều trị này có gắn máy trợ thở oxy cố định bằng hệ thống oxy trung tâm.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang hết sức phức tạp, tính từ đợt dịch lần 4, Bình Dương ghi nhận 13.472 ca mắc, có 932 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 62 trường hợp tử vong. 

Dự báo trong thời gian tới, số lượng bệnh nhân có thể sẽ tăng rất nhanh. Tình hình dịch bệnh đã lan vào các khu nhà trọ, lây lan vào các nhà máy/công ty có số lượng công nhân đông (lên đến cả chục ngàn người); dịch bệnh đang lan rộng và khó khăn trong việc kiểm soát. 

Trước tình hình đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẩn thiết kêu gọi các y, bác sĩ đã nghỉ hưu cùng chung tay, chia sẻ, tự nguyện góp sức, trí tuệ hỗ trợ ngành y tế ở thời điểm khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, điều trị Covid-19 hiện nay, sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, đem lại nhịp sống bình thường như vốn có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem