Hơn 1.000 tân binh Đà Nẵng háo hức lên đường nhập ngũ

Diệu Bình Thứ tư, ngày 16/02/2022 12:43 PM (GMT+7)
Ngày 16/2, TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Lễ giao nhận quân năm nay được diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Theo đó, từ nhiều tháng qua các địa phương đã tích cực, chủ động làm tốt chính sách động viên tuyển quân, các khâu xét tuyển bảo đảm công khai, công bằng, đúng Luật; chú trọng tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ Quân sự trong các tầng lớp nhân dân và làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Đặc biệt 100% thanh niên đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước ngày giao nhận quân.

Hơn 1.000 tân binh Đà Nẵng háo hứng lên đường nhập ngũ - Ảnh 1.

Đà Nẵng đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 vào sáng 16/2. Ảnh: H.V

Năm nay, TP.Đà Nẵng có hơn 1.000 thanh niên nhập ngũ về 11 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 87,8%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 53,5%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 13,6%; đảng viên đạt 0,1%; cán bộ, công nhân viên chức nhà nước đạt 0,1%. 

Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Hiện nay, đối với thanh niên bị mắc Covid-19 trước khi lên đường nhập ngũ, thành phố đã chỉ đạo thực hiện cách ly chữa bệnh. Sau khi xét nghiệm âm tính sẽ tổ chức bàn giao cho các đơn vị trong thời gian sớm nhất, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Đến thời điểm này, công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố đã được thực hiện đảm bảo chỉ tiêu ở trên giao”.

Hơn 1.000 tân binh Đà Nẵng háo hứng lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.V

Theo ghi nhận tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), năm nay toàn địa bàn quận có 217 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, khối quân sự có 168 thanh niên và 49 thanh niên nhập công an. 

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, ông Lê Tự Gia Thạnh – Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã biểu dương 217 thanh niên của quận hăng hái lên đường nhập ngũ, phục vụ Tổ quốc. 

“Các thanh niên nhập ngũ sẽ được về các đơn vị, nơi có những đồng chí, đồng đội mới của mình. Chính vì thế, tôi mong các thanh niên gác hết những công việc riêng tư trong cuộc sống, để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc. Cố gắng rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, ông Thạnh nhắn nhủ. 

Hơn 1.000 tân binh Đà Nẵng háo hứng lên đường nhập ngũ - Ảnh 3.

TP.Đà Nẵng có hơn 1.000 thanh niên nhập ngũ trong năm 2022. Ảnh: H.V

Thay mặt thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Lương Chí Thạnh cho biết, lên đường nhập ngũ là vinh dự và cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Tự hào được tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, lên đường làm nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. 

Hơn 1.000 tân binh Đà Nẵng háo hứng lên đường nhập ngũ - Ảnh 4.

Người nhà tân binh tại Lễ giao nhận quân năm 2022. Ảnh: H.V

“Là một thanh niên được sống và học tập trong hòa bình, được sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, chúng tôi vô cùng cảm phục và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để chúng tôi có được như ngày hôm nay. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi vào quân ngũ chúng tôi hứa sẽ yên tâm học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không sợ gian khổ, khó khăn, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật để xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”, tân binh Thạnh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem