Hơn 47.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thứ ba, ngày 06/08/2013 09:14 AM (GMT+7)
Theo số liệu thống kê mà Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) vừa công bố, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 vừa qua là là 7.230 người.
Bình luận 0
Như vậy, tổng số lao động lao động đi làm việc trong 7 tháng của năm 2013 là 47.095 lao động, đạt 55,3% kế hoạch năm; trong đó có 16.800 lao động nữ.
Lao động chuẩn bị lên đường ra nước ngoài làm việc.
Lao động chuẩn bị lên đường ra nước ngoài làm việc.

Tại các thị trường trọng điểm như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, số lượng xuất khẩu lao động trong 7 tháng năm 2013 đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thị trường Đài Loan có 23.270 lao động sang làm việc, Nhật Bản có 5.068 lao động, Malaysia có 4.904 lao động.
Hoàng Dung (Hoàng Dung)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem