Hơn 800 người thương vong sau động đất tại Pakistan

Thứ năm, ngày 26/09/2013 10:20 AM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo tổ chức ngày 25.9, Cơ quan Phòng chống Thảm họa Quốc gia Pakistan xác nhận đã có ít nhất 328 người thiệt mạng và 500 người bị thương do trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra chiều 24.9 tại phía tây nam nước này.
Bình luận 0
Nơi bị chịu thiệt hại nhiều nhất do trận động đất mạnh này là huyện Awaran và Kech thuộc tỉnh Balochistan, phía tây nam Pakistan. Chính quyền địa phương cho biết, 40 đến 50% nhà cửa từ thành phố đến nông thôn trong tỉnh đã bị san phẳng.

Ngày 25.9, các nhân viên cứu hộ đang rất nỗ lực giúp đỡ hàng ngàn người bị thương và mất nhà cửa. Sau trận động đất, đã xuất hiện một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía nam Pakistan.




img Một số hình ảnh ghi lại tại Balochistan, Pakistan sau động đất.
img
img
img
img
img
img
img
Cẩm Mai (tổng hợp) (Cẩm Mai (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem