Đồng Nai: Hơn nửa tháng xử phạt 3 cơ sở thải nước rửa đá xuống sông Buông gây ô nhiễm

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 22/04/2023 12:05 PM (GMT+7)
Từ đầu tháng 4 đến nay, TP.Biên Hòa đã phát hiện, xử phạt 3 cơ sở có hành vi xả nước thải rửa đá xuống sông Buông.
Bình luận 0

Xử phạt cơ sở xả nước thải rửa đá xuống sông Buông

Sáng 22/4, tin từ UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời đình chỉ và buộc di dời cơ sở hoạt động chế biến khoáng sản vi phạm quy định bảo vệ môi trường tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Đồng Nai: Hơn nửa tháng phát hiện, xử phạt 3 cơ sở thải nước rửa đá xuống sông Buông gây ô nhiễm - Ảnh 1.

Hai bên dòng sông Buông có nhiều cơ sở rửa đá, khai thác đá. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo quyết định số 401, của UBND TP.Biên Hòa, xử phạt ông Nguyễn Đức Chinh, ngụ tại phường Phước Tân với số tiền 32,5 triệu đồng vì thực hiện rửa cát, đá nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định. Ngoài việc phạt tiền, UBND TP.Biên Hòa còn áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

UBND TP.Biên Hòa cũng yêu cầu ông Nguyễn Đức Chinh khắc phục hậu quả bằng việc phải di dời cơ sở chế biến khoảng sản đến nơi phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn khắc phục là 30 ngày và có báo cáo kết quả trong tháng 5.

Cơ sở của ông Chinh không phải là cơ sở duy nhất trong tháng 4 này bị phát hiện xả nước rửa đá, cát trực tiếp ra môi trường. Vì trước đó, vào ngày 10/4, Phòng Tài nguyên - Môi trường, TP.Biên Hòa đã kiểm tra, phát hiện cơ sở của ông Chinh làm chủ (tại thửa đất 246,tờ bản đồ số 94 thuộc tổ 11, khu phố Miễu, phường Phước Tân) vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nên đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình UBND TP.Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt.

Gần đây nhất, vào ngày 20/4, UBND TP.Biên Hòa cũng đã  xử phạt Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 tại phường Phước Tân (địa chỉ trụ sở chính tại phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) do ông Nguyễn Thăng Long, Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện theo pháp luật. Số tiền bị xử phạt là 90 triệu đồng vì đã vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Như vậy, chỉ hơn nửa tháng, TP.Biên Hòa đã phát hiện, xử phạt 3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động rửa đá của các cơ sở này gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với nguồn nước sông Buông. Do đó, UBND thành phố Biên Hòa đã yêu cầu các địa phương, các đơn vị theo dõi bám sát hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời xử lý.

Sông Buông có chiều dài hơn 52km, bắt nguồn từ TP.Long Khánh chảy qua huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa, rồi đổ ra sông Đồng Nai. Đây là dòng sông nội tỉnh dài nhất của Đồng Nai, vừa cung cấp nước, vừa tiêu thoát nước, chống ngập cho nhiều địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem