Huế: Khẩn trương truy vết người tiếp xúc 3 bệnh nhân Covid-19 có hành trình phức tạp

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 02/08/2020 20:36 PM (GMT+7)
5 đội phản ứng nhanh ở Thừa Thiên Huế đang tích cực truy vết người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc và người cùng dự tại các sự kiện, các địa điểm mà các bệnh nhân Covid-19 số 589, 601 và 602 đã đến.
Bình luận 0

Tối 2/8, ông Nguyễn Đình Bách- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 5 đội phản ứng nhanh của tỉnh đang khẩn trương truy vết người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc và người cùng dự tại các sự kiện, các địa điểm mà các bệnh nhân Covid-19 số 589, 601 và 602 đã đến.

Huế: Khẩn trương truy vết người tiếp xúc 3 bệnh nhân Covid-19 có lịch trình phức tạp  - Ảnh 1.

Thông báo khẩn về lịch trình phức tạp của các bệnh nhân Covid-19 589, 601 và 602 tại Huế.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 8h ngày 23/7, các bệnh nhân Covid-19 số 589, 601 và 602 từ Đà Nẵng đến Huế bằng xe cá nhân, trên xe có 6 người. Lúc 11h ngày 23/7, các trường hợp này đến nhà 144 Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế. Lúc 14h về Homestay Hue Villa (27 Lê Trung Định, TP.Huế).

Lúc 14h30, các trường hợp này đến quán cà phê Mắt Biếc (68 Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế và đến 17h thì về lại Homestay rồi sau đó đến 176 Nguyễn Chí Thanh, nhà hàng tiệc cưới Hoa Hồng.

Lúc 19h cùng ngày, những người này di chuyển đên cà phê Công viên Tứ tượng (đối diện Khách sạn Morin, đường Lê Lợi, TP.Huế) và lúc 21h về lại Homestay.

Ngày 24/7, lúc 8h, những người này uống cà phê tại quán Hoa Mộc (7 Lê Trung Định, TP.Huế. Lúc 8h30, họ ăn sáng tại quán bún Cô Hon (21/39 Đinh Tiên Hoàng, TP.Huế và đến 8h50 uống cà phê tại 44 Trần Quý Cáp, TP.Huế. Lúc 9h30, những người này rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị toàn bộ khách mời trong buổi dự tiệc và có mặt tại các địa điểm các ca bệnh trên khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn bước xử lý tiếp theo.  

Các bệnh nhân Covid-19 số 589, 601 và 602 đi cùng nhau từ miền Nam ra Đà Nẵng du lịch. Trong ngày 20 và 21/7, những người này đi tham quan Hội An (Quảng Nam). Đến trưa 22/7, các bệnh nhân dự tiệc cưới tại Foryou Place (Đà Nẵng), nơi bệnh nhân 416 từng có mặt. Hôm sau, những người này tiếp tục di chuyển đến Huế. Sau khi trở về, những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được chuyển đến bệnh viện cách ly, điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem