Huế tạm ngưng hoạt động phố đi bộ để phòng chống dịch Corona

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 08/02/2020 07:34 AM (GMT+7)
Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu ở Huế tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Corona.
Bình luận 0

Sáng 8/2, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng ở tỉnh đã quyết định tạm ngưng hoạt động phố đi bộ tại phường Phú Hội, TP.Huế để phòng chống dịch Corona.

Theo đó, phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu ở phường Phú Hội, TP.Huế được UBND TP.Huế cho tạm ngưng hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần này (tức ngày 8 và 9/2).

img

Phố đi bộ hạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham quan vào những ngày cuối tuần. Ảnh: Trần Hòe

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước mắt, phố đi bộ tạm ngưng hoạt động vào 2 ngày cuối tuần này, tuần tới, tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch Corona, UBND TP.Huế sẽ quyết định có tiếp tục tạm ngưng hoạt động hay không.  

Vào cuối tháng 9/2017, UBND TP.Huế tổ chức lễ khai trương phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu để phục vụ phát triển du lịch. Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu được tổ chức từ 18h chiều tối hôm trước tới 2h sáng hôm sau vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Trong các khoảng thời gian trên, chính quyền cấm toàn bộ phương tiện giao thông đi lại và đậu đỗ tại các tuyến đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu. 

img

Phố đi bộ từ khi đi vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá ẩm thực Huế của du khách và nhân dân. Ảnh: Trần Hòe

Việc xây dựng các tuyến phố đi bộ nói trên nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá ẩm thực Huế của du khách và nhân dân. Đây là sự bổ sung sản phẩm du lịch về đêm trên địa bàn, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm thành phố.

Vào chiều 7/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát công tác bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona cho người dân và khách du lịch tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phòng, chống dịch, nhất là làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng và phòng dịch tại các di tích, danh lam thắng cảnh, các nơi lưu trú của khách du lịch, cũng như ở những nơi công cộng nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân và du khách.

Trong ngày 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác phòng chống dịch Corona và việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem