Hưng Yên: Chủ tịch xã "bán" đất rẻ như... rau

Thứ năm, ngày 29/09/2011 06:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Luật Đất đai, cấp xã không được quyền giao đất dài hạn. Tuy nhiên tại xã Vũ Xá (Kim Động, Hưng Yên), chủ tịch xã không những giao hàng trăm mét vuông đất trái thẩm quyền, mà còn ký giấy thanh lý tài sản công.
Bình luận 0

Giao 315m2 đất, thu... 1 triệu đồng

Bà Hoàng Thị Tươi ở thôn Cao Xá (xã Vũ Xá) có đơn tố cáo ông Nguyễn Thành Tôn khi còn là Chủ tịch UBND xã đã có hành vi giao đất trái pháp luật. Ông Tôn đã giao đất dài hạn cho các ông Nguyễn Mạnh Điện, Phạm Văn Anh, Hoàng Văn Lăng… với giá rẻ mạt.

img
Trạm xá xã Vũ Xá được xây từ tiền bán đất.

Cụ thể: Hợp đồng giao khoán đất dài hạn mà ông Tôn ký với ông Nguyễn Mạnh Điện ngày 1.4.2008, giao 315m2 đất chỉ với giá hơn 1 triệu đồng (ghi là thu tiền giao khoán đất dài hạn). Năm 2008, ông Phạm Văn Anh cũng được ông Tôn ký giao 1.080m2 đất dài hạn với giá 5 triệu đồng.

Năm 2007, để tạo kinh phí cho thôn Cao Xá làm đường bê tông, thôn đã bán giếng làng cho bà Hoàng Thị Tươi (giá 20 triệu đồng), nhưng sau đấy xã lại… bán tiếp cho ông Hoàng Văn Hạnh (cùng thôn) với giá trên 30 triệu đồng (?). Ngoài ra, vị chủ tịch này còn thanh lý cả 4 gian nhà vốn là HTX mua bán với giá 50 triệu đồng…

Những việc làm vô lối của ông Tôn đã bị bà Tươi và một số người viết đơn tố cáo lên Huyện uỷ và UBND huyện, nhưng không được giải quyết. Không những “né” được kỷ luật, ông Tôn còn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Xá…

Túng làm liều?

Trao đổi với Dân Việt, ông Tôn thừa nhận việc mình giao đất dài hạn và thanh lý tài sản công là có thật. Nhưng ông Tôn “biện lý”: Những năm đó, xã Vũ Xá liên tiếp được cấp trên phân bổ cho một số dự án như: Xây dựng trạm bơm, trạm xá, nhà mẫu giáo…

Ngoài vốn trên rót về, địa phương phải có vốn đối ứng. Vũ Xá là xã nghèo, nếu không bán đất thì không đào đâu ra nguồn để đối ứng. Vì vậy biết sai nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Việc bán, giao đất dài hạn là chủ trương của Đảng uỷ và UBND xã…Việc cái giếng thôn Cao Xá được bán cho 2 người, ông Tôn đổ lỗi cho thôn vì khi bán thôn không xin phép xã…

Để làm rõ những hành vi sai phạm của ông Tôn, chúng tôi đã liên hệ với UBND huyện Kim Động, nhưng hôm đó lãnh đạo huyện đều… cáo bận. Còn ông Nguyễn Văn Hinh - Chánh Văn phòng UBND huyện khẳng định: Những việc làm của Chủ tịch UBND xã Vũ Xá, huyện hoàn toàn không biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem