Hương Giang phân tích tâm lý khán giả, quyết không tự rút lui

Thứ bảy, ngày 08/12/2012 14:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Là thí sinh bị “soi” nhiều nhất sau sự cố Hoàng Quyên suýt bị loại khỏi Vietnam Idol tối qua, cô gái chuyển giới Hương Giang đã đưa ra những phân tích, nhận định về tâm lý khán giả.
Bình luận 0

Chia sẻ sau đêm công bố kết quả Gala 5, Hương Giang đã ngầm nhận một phần trách nhiệm về mình khi Hoàng Quyên bất ngờ là thí sinh nhận được ít tin nhắn bình chọn nhất.

img
Từ trái sang phải: Hoàng Quyên, Hương Giang và Cao Thanh Thảo My

“Em nghĩ rằng trong tuần rồi, khán giả không bình chọn cho Quyên vì thêm một lý do nữa là ở nhiều cuộc thi, có một tình trạng là các thí sinh đang thi thì xin rút lui nên khán giả cứ nghĩ trong đầu một tiền đề là: không cần phải bình chọn cho người hát tốt mà cứ gây áp lực thì ắt có người sẽ rút lui và người hát tốt sẽ chiến thắng”, Hương Giang nói.

“Tiền đề đó sẽ khiến cho những người hát tốt chưa được bình chọn. Em hy vọng mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ đó”.

Kể từ khi Hồng Phước phải chia tay chương trình, đã có không ít ý kiến cho rằng, lẽ ra, người phải ra đi là Hương Giang. Kế đến, chuyện Bảo Trâm bất ngờ rơi vào top nguy hiểm, rồi Anh Quân phải dừng bước đều khiến Hương Giang phải nhận thêm những lời nhận xét “đầy ý tứ” của ban giám khảo và hứng “đá” từ dư luận.

Trên các diễn đàn, nhiều gợi ý Hương Giang nên rút lui đã được đưa ra. Tuy nhiên, có vẻ như chuyện đó sẽ không xảy ra vì theo Hương Giang, hành động này sẽ thể hiện sự không trân trọng đối với những người tâm huyết nhắn tin cho cô, hơn thế, các thí sinh khác có thể cũng không muốn "được nhường" như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem