Huy động dân quân hái cà phê giúp gia đình có hai cha con bị đuối nước khi vào rẫy ở Đắk Nông

Phương Hằng Chủ nhật, ngày 12/12/2021 06:08 AM (GMT+7)
Ngày 11/12, Ban chỉ huy Quân sự xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã huy động 20 chiến sĩ dân quân, cùng nhiều phương tiện hái cà phê giúp gia đình có hai cha con bị đuối nước.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 8/12, anh N.V.Q (45 tuổi, trú tại thôn Xuân Lộc, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vào rẫy cà phê của gia đình để hái cà phê, đưa theo con trai là cháu N.V.T (4 tuổi). 

Đến trưa cùng ngày, cháu T. xuống chơi tại khu vực gần hồ nước thì bị trượt chân ngã xuống hồ.

Đắk Nông: Nhiều chiến sĩ dân quân hái cà phê giúp hai cha con đuối nước  - Ảnh 1.

Các chiến sĩ dân quân xã Đắk Sắk hái cà phê giúp gia đình anh Q. Ảnh: NDCC

Anh Q. cùng mọi người đi tìm và phát hiện con trai dưới hồ nước. Anh Q. nhảy xuống cứu con trai nhưng không may bị chìm vào vũng nước sâu dẫn đến chết đuối. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tổ chức trục vớt nạn nhân và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Theo lãnh đạo xã Đắk Sắk, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, 3 con nhỏ. Anh Q. là lao động chính trong gia đình. 

Anh Q và con trai nhỏ 4 tuổi mất đi để lại vợ cùng hai con nhỏ. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều tổ chức đoàn thể cùng mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Riêng Ban chỉ huy Quân sự xã Đắk Sắk đã huy động 20 chiến sĩ dân quân, cùng với xe máy kéo, bao bạt hái cà phê giúp gia đình anh Q.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem