Huy động sức mạnh công luận và cộng đồng

Thứ tư, ngày 22/12/2010 11:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua (21-12), tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo “Truyền thông môi trường thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và mạng lưới truyền thông môi trường”.
Bình luận 0

 

NTNN có cuộc trao đổi với ông Trần Phong- Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, về vấn đề này.

img
Mô hình lò ủ rác thành phân bón hữu cơ do Hội ND xây dựng ở xã Tứ Xã (Lâm Thao, Phú Thọ).

Ông Trần Phong cho biết: Từ cuối năm 2004, Bộ TN&MT đã lần lượt ký kết các nghị quyết liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường (BVMT) với các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội NDVN.

Các nghị quyết liên tịch này đến nay đã được thực hiện thế nào, thưa ông?

- Từ khi ký và bắt tay vào thực hiện các nghị quyết liên tịch, sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể vào nhiều hoạt động BVMT ở T.Ư và địa phương càng rõ nét, chặt chẽ và thiết thực hơn.

Thông qua hoạt động phối hợp, truyền thông về BVMT không còn chỉ nói trong phòng họp, ở các cuộc mít tinh, tập huấn, mà đã đi vào cuộc sống và tác động tới đời sống sản xuất, dân sinh...

Với các hội viên, thành viên của nhiều tổ chức chính trị - xã hội khác nhau, thì hoạt động truyền thông phải làm gì để phù hợp với từng đối tượng này?

- Mỗi tổ chức chính trị - xã hội đều có mô hình và cách làm riêng, dựa trên thế mạnh của mình. Ví dụ, bên cạnh việc thành lập câu lạc bộ, chi hội ND tự quản về môi trường, thu gom rác thải, các cấp Hội NDVN còn tổ chức hàng trăm cuộc thi, hội thi kiến thức BVMT tại cơ sở...

Ông đánh giá thế nào về vai trò của công luận, áp lực của cộng đồng trong hoạt động BVMT?

Từ năm 2004 đến nay, các cấp Hội NDVN đã tổ chức 15 cuộc mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng các sự kiện môi trường trong nước và quốc tế; thành lập 891 câu lạc bộ, 2.198 tủ sách pháp luật về đất đai và BVMT; tổ chức 400 lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông BVMT ; xây dựng hàng trăm mô hình thu gom rác thải...

- Hoạt động truyền thông trong những năm qua không chỉ nâng cao nhận thức của người dân, mà còn huy động được sức mạnh của cộng đồng và công luận trong việc góp phần BVMT.

Ví dụ, vụ Công ty Vedan phải bồi thường thiệt hại cho người dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM. Trong vụ việc này nổi bật là Hội NDVN với vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, ND...

Vậy thời gian qua, các hoạt động truyền thông này đã đáp ứng được yêu cầu chưa?

- Hoạt động truyền thông về BVMT thời gian qua mới tập trung chủ yếu ở một số hoạt động mang tính bề nổi, chưa đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức đông đảo người dân.

Trong thời gian tới, bên cạnh khắc phục những tồn tại thì hoạt động truyền thông về BVMT cần tập trung vào những nội dung thiết yếu, tránh dàn trải; phù hợp với đối tượng là cán bộ, giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ dân trí...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem