Huyện Hàm Tân (Bình Thuận): Hiến hàng ngàn m2 đất làm đường

Thứ tư, ngày 01/06/2011 06:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong 2 năm 2009 và 2010, đã có 102 hộ dân tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tự nguyện hiến 40.331,9m2, cùng hoa màu, cây trái, công trình xây dựng trên đất để thực hiện xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bình luận 0

Trong số hội viên, nông dân hiến đất nhiều có ông Nguyễn Ngọc Danh hiến 560m2; bà Nguyễn Thị Tuyết 510m2 và bà Hoàng Thị Vân 1.250m2 để làm đường liên thôn 1 - thôn 2. Bà Nguyễn Thị Trai 1.033m2; ông Nguyễn Quốc Túy 2.000m2 và ông Nguyễn Văn Thục 1.392m2 để làm đường song hành thôn 3...

img
Một trường mẫu giáo tại xã Tân Đức được xây dựng trên diện tích đất của nông dân hiến.

Ngoài ra, các hộ dân tộc thiểu số cũng tham gia hiến đất có ông Trần Văn Cưng hiến 1.153m2; bà Nguyễn Thị Kèn 1.433m2 và ông Nguyễn Xuân Định 534m2 để làm đường song hành thôn 3 và đường Dốc Đồi. Riêng ông Huỳnh Văn Khang ngoài hiến đất còn hoán đổi 4.482m2 để xây dựng Trường THCS xã Tân Đức...

Theo ông Đào Văn Cầu -Chủ tịch Hội ND xã Tân Đức: "Trong 40.331,9m2 đất mà nông dân hiến còn có cả hoa màu, cây trái trên đất. Có hộ có vườn cây điều hàng chục năm tuổi đang cho thu hoạch, hoặc có hộ mấy sào mía, chuối, xoài, cao su… cũng vui vẻ cho san ủi để làm đường hay các công trình khác…".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem