Huyện Hoà Vang
-
Ở một số xã miền núi của huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, việc triển khai chương trình sách giáo khoa (SGK) mới khó khăn do kiến thức nhiều, thiếu đồ dùng trực quan. Tuy nhiên, xác định đây là chương trình mở, các trường đã chủ động tập huấn giáo viên, phối hợp với cha mẹ từ đầu để đem lại lợi ích tốt nhất cho các bé lớp 1.
-
Sau nhiều năm mưu sinh bằng đủ thứ nghề, anh Nguyễn Văn Nhi (38 tuổi, trú thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã chọn nghề trồng nấm để phát triển kinh tế. Với mô hình này, mỗi năm anh Nhi thu lãi hàng trăm triệu đồng và từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
-
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt khu vực nông thôn trên địa bàn xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã có nhiều khởi sắc. Vùng quê yên bình ngày nào giờ đã xuất hiện nhiều ngôi nhà mới khang trang, những con đường nhựa, bê tông phẳng lì...
-
Cánh đồng mía thuộc xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) được biết đến là vùng chuyên canh mía lâu năm, cũng là cây trồng chủ lực của hàng trăm hộ dân. Thế nhưng vụ mía năm nay, nông dân trồng mía ở Hòa Bắc lo đến mất ăn mất ngủ vì mía đang vào vụ thu hoạch nhưng đầu ra thì chưa thấy đâu.
-
Nhiều năm trở lại đây, đời sống bà con ở thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng trở nên khấm khá hơn nhờ đào ao nuôi tôm, nuôi cua và nuôi cá. Điển hình nhất là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và cua biển đã đem lại mức thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân đổi đời.
-
Sau mỗi mùa gặt trên những cánh đồng ở Đà Nẵng, mùi khói đốt đồng thường vương vấn khắp nơi. Làn khói đốt đồng có mùi thơm của lúa mới, của bùn đất. Nó mang theo hình ảnh chân chất và thuần hậu của người nông dân, cũng là hình Cha, dáng Mẹ. Với những người con xa xứ, thì mùi khói đốt đồng mang nặng dấu ấn quê hương.
-
Rời chiến trường Campuchia năm 1986, cựu chiến binh Ngô Bá (62 tuổi, trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) trở lại quê nhà tham gia sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2018, ông Bá đã tiếp nhận kỹ thuật và kinh nghiệm trồng nấm bào ngư (nấm sò) và gia đình ông ăn nên làm ra nhờ nghề trồng nấm.
-
Năm 2019, Hội Nông dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư nông lâm TP.Đà Nẵng tạo điều kiện hỗ trợ cho ông Huỳnh Anh (thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà, với quy mô 350m2.
-
Tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), trồng nấm được xác định là mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cao cho hàng chục lao động tại địa phương. Đặc biệt, có nhiều mô hình, HTX trồng nấm linh chi, nấm bào ngư thu lãi 400 triệu đồng/năm.
-
Ông Phan Công Câu (51 tuổi, trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) là một trong những hộ đầu tiên nuôi cá Koi hay còn gọi cá chép Nishikigoi của Nhật Bản ở Đà thành. Nhờ nuôi loài cá được mệnh danh là quốc ngư của Nhật Bản này mà mỗi năm ông Câu "đút túi" trên 100 triệu đồng.