Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh): Gần 200ha đất lúa thiếu nước cấy

Thứ tư, ngày 19/02/2014 09:53 AM (GMT+7)
Vụ chiêm xuân 2014, huyện Lộc Hà gieo trồng 2.911ha lúa, 1.353ha lạc và các loại hoa màu khác như ngô, khoai, đậu…
Bình luận 0
Hiện bà con đã gieo cấy được 2.600ha. Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Hiển - Trưởng phòng NNPTNT huyện Lộc Hà, hơn 2 tháng nay ít mưa hoặc chỉ có mưa nhỏ nên gần 200ha đất lúa ở những vùng cao thuộc các xã Thạch Mỹ (39ha), Thạch Châu (35ha), Thịnh Lộc (25ha), Thạch Bằng (17ha)… thiếu nước trầm trọng, nguy cơ ruộng bị bỏ hoang rất cao.
Tận dụng nguồn nước ít ỏi từ những trận mưa vừa qua, nông dân xã Thạch Châu (Lộc Hà) tập trung ra đồng cấy lúa. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Tận dụng nguồn nước ít ỏi từ những trận mưa vừa qua, nông dân xã Thạch Châu (Lộc Hà) tập trung ra đồng cấy lúa. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

UBND huyện đã chỉ đạo các xã tăng cường máy bơm, bơm nước ở những hồ xa, đồng thời sẵn sàng cấy lúa nếu có mưa. Được biết, ngoài tình trạng thiếu nước, đợt rét đậm, rét hại kéo dài vừa qua đã làm diện tích mạ dùng để cấy 50ha trà xuân trung bị chết.

Nam Tùng Sơn (Nam Tùng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem