Huyện Mê Linh gặp mặt tri ân người có công

Nguyễn Tuyền - Ngọc Tuấn Thứ tư, ngày 27/07/2022 21:38 PM (GMT+7)
Huyện Mê Linh trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sỹ và tọa đàm với chủ "Tiếp lửa truyền thống, góp sức xây dựng quê hương Hai Bà Trưng anh hùng", sáng 27/7.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không quản hy sinh, gian khổ, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ.

Mê Linh có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng lâu đời; nơi Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng nhà nước độc lập, thống nhất đầu tiên sau công nguyên, mở ra một trang vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, lớp lớp những người con của Mê Linh đã không tiếc xương máu; không quản mưa bom, bão đạn, gian khổ, hy sinh vì độc lập dân tộc. 

Nhiều người trong số đó đã ngã xuống, nằm lại trong lòng đất, nhiều người dù trở về nhưng đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường hoặc bị di chứng nặng nề của chất độc da cam. 

Họ là những tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử của dân tộc; được nhân dân đời đời vinh danh, ghi nhớ công ơn.

Huyện Mê Linh gặp mặt tri ân người có công  - Ảnh 1.

Các đại biểu trong buổi gặp mặt

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả của chiến tranh vẫn còn để lại trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê Linh có 17 nghĩa trang liệt sĩ với 2.368 liệt sĩ yên nghỉ (trong đó 155 mộ chưa xác định danh tính); toàn huyện có 3.229 người có công với cách mạng được tặng Huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác, trong đó 3 mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống, 3 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 1.000 thương binh, 462 bệnh binh, gần 740 người nhiễm chất độc hóa học,…

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhấn mạnh, với truyền thống tốt đẹp tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng; trong suốt 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. 

Tại Mê Linh, tri ân sự đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, các tập thể cá nhân luôn quan tâm chăm lo người có công bằng những việc làm hết sức thiết thực: như tổ chức khám sức khoẻ, tạo việc làm; ưu tiên con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong học tập, lao động, sản xuất; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 300 nhà tình nghĩa;… duy trì Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn,…

Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó tuy không bù đắp được hết những mất mát, đau thương của các Mẹ, các bác, các anh đã hy sinh máu xương vì Tổ quốc, nhưng đã thể hiện được sự tri ân, biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người có công với cách mạng. 

Những việc làm đã thu hút được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành phong trào sâu rộng, thể hiện nét đẹp truyền thống; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao tinh thần dân tộc, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Với ý chí tự lực, tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đã vượt lên thương tật, khó khăn, hoà mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nhiều tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập..., góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Hiện nay, toàn huyện có trên 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do thương binh, bệnh binh làm chủ; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Hoàng Anh Tuấn gửi lời biết ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Mê Linh về những cống hiến, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân và gia đình có công với cách mạng. 

Xin ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành đã luôn tích cực, quan tâm, chia sẻ, động viên các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; đồng thời, cũng nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công đã và đang đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương Mê Linh ngày càng phát triển.

Huyện Mê Linh gặp mặt tri ân người có công  - Ảnh 2.

Bí thư huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ. d

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Anh Tuấn đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, trường học cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về sự tri ân, cống hiến của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công… trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tăng cường vận động, xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng có mức sống cao hơn. 

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, cơ sở cách mạng… Đồng thời quan tâm hơn nữa để có nguồn lực đáp ứng những nhu cầu cần thiết đối với người có công; như phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.

Lãnh đạo huyện đề nghị mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". 

Coi đây vừa là đạo lý, bổn phận trách nhiệm, vừa là tình cảm, vinh dự để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao cống hiến vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; ông Hoàng Anh Tuấn mong muốn các Mẹ, các bác người có công và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu cao ý chí, nỗ lực vượt khó, trở thành những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Tại buổi gặp mặt, ông Lỗ Tiến Trang – Bệnh binh, chất độc hóa học ở xã Tự Lập và ông Nguyễn Thái Cơ – Bệnh binh 2/3 ở xã Hoàng Kim chia sẻ về những ký ức hào hùng đã trải qua trong chiến tranh và phát huy ý chí, nghị lực của người lính cụ Hồ trong thời bình, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội; nghe bà Đỗ Thị Phương – Bí thư Đoàn xã Kim Hoa và bà Đinh Lê Hạnh – Giám đốc Công ty Cổ phần thép Đinh Lê chia sẻ về sự tiếp nối truyền thống cha ông đi trước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, góp sức xây dựng quê hương Mê Linh anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Thành phố; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện đã tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng và các đại biểu người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi 79 Mùa Xuân; dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Thịnh.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem