Huyện phú riềng
-
Tận dụng đặc điểm tự nhiên, điều kiện không gian thoáng, rộng, xa khu dân cư, anh Nguyễn Hữu Hải ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã phát triển mô hình nuôi dơi lấy phân.
-
Tại huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) những tuyến hoa là đường liên thôn, liên xã được phụ nữ chung tay trồng hoa (trồng hoa mẫu đơn, hoa chiều tím, hoa cánh bướm...) dọc hai bên đường ngày nào hiện đã trở nên rực rỡ sắc hoa. Tuyến đường hoa góp phần điểm tô diện mạo nông thôn mới, tạo ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người khi đi qua.
-
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, thanh niên Nguyễn Thế Tâm, Chi đoàn thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi dúi mốc còn mới lạ ở địa phương.
-
Chủ trương “Dân vận khéo, việc phố, việc làng; đất vàng cũng hiến” tiếp tục lan tỏa về những vùng sâu, vùng xa hẻo lánh nhất của tỉnh Bình Phước khiến đường làng, lối phố, công sở, nhà cộng đồng, nhà dân ngày càng khang trang, sạch đẹp. Điều này có được là do dân hiến “đất vàng” để nhà nước mở đường....
-
Cây sương sâm có tính mát, dùng làm thạch giải khát cho những ngày hè nóng bức. Loại cây này được trồng nhiều ở vùng Tây Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bình Phước, và khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Tại tỉnh Bình Phước, mô hình trồng cây sương sâm còn khá mới, số hộ trồng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-
Nhờ sự cần mẫn, nhạy bén, đổi mới phương thức canh tác và mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật, trồng xoài trái vụ đã giúp nông dân Mai Văn Hòa ở thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) có nguồn thu nhập khá từ trồng xoài Đài Loan.
-
Anh Nghiêm Văn Giang, Giám đốc HTX sầu riêng Long Bình, xã Long Bình, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho biết, HTX hiện có 19 thành viên với 90 ha diện tích sầu riêng, trong đó hơn 30 ha đang cho thu hoạch, sản lượng sầu riêng khoảng 650 tấn/năm. Trung bình 1 ha trồng sầu riêng như năm nay sẽ cho thu từ 1-1,2 tỷ đồng...
-
Tổ nghề cá cộng đồng xã Long Hưng (huyện Phú Riềng) được thành lập sớm nhất ở tỉnh Bình Phước, vẫn duy trì hoạt động hiệu quả với 22 thành viên. Tất cả thành viên trong tổ đều đồng thuận và không có xung đột về lợi ích; tuân thủ các quy định về khai thác và đánh bắt thủy sản...
-
Sau chuyến đi Lâm Đồng hồi tháng 5-2008, ông Phạm Văn Dũng, nông dân thôn 3, xã Long Bình (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) nảy sinh ý định trồng rau bồ ngót (rau ngót) xen dưới tán điều. Ông thanh lý vườn ca cao, cải tạo lại đất và xuống giống rau bồ ngót...
-
Hơn 2 tháng nay, “cơn sốt” trồng sầu riêng đã lan sang Bình Phước. Mặc dù có kinh nghiệm với những “cơn sốt” đã từng bùng phát như “sốt” cao su, hồ tiêu, bưởi da xanh… nhưng hiện nhiều nông dân ở tỉnh Bình Phước vẫn bất chấp các điều kiện cần và đủ để trồng sầu riêng