Huyện Phú Thiện – Gia Lai: Một mùa vàng trong tâm thế mới

P.V Thứ năm, ngày 26/02/2015 09:15 AM (GMT+7)
Bình luận 0

img

Nhắc đến cái tên Phú Thiện, người ta nghĩ ngay đến một cánh đồng thiên phú giữa Cao nguyên hùng vĩ... Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, khi mà hạt gạo đã không còn trở thành nhu cầu cấp bách; khi mà lợi thế của những đồng đất bazan lên ngôi bởi nhuận của các loại cây công nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cà phê mang lại thì vấn đề phát huy lợi tiềm năng của vùng đất thiên phú này là bài toán không hề đơn giản…

Năm 2014 mặc dù gặp không ít khó khăn do bối cảnh chung của nền kinh tế đất nước song với sự chỉ đạo, điều hành tích cực của Huyện ủy, UBND huyện, Phú Thiện đã từng bước đẩy lùi khó khăn, phát huy tốt lợi thế của đồng đất thiên phú… Kết thúc năm 2014, tổng giá trị sản xuất đã tăng gần 12% so với năm 2013. 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa II kỳ họp thứ 6 đề ra đều đạt và vượt. Trong đó lĩnh vực Công nghiệp – xây dựng, thương mại, dịch vụ… đều tăng trưởng từ trên 11% đến hơn 18%. Hệ thống giáo dục, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực không ngừng được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tuy nhiên trong những điểm sáng toàn cảnh của bức tranh kinh tế - xã hội năm 2014, lĩnh vực nông nghiệp vẫn nổi bật với những con số khá ấn tượng: Tổng giá trị sản xuất đạt 264,39 tỉ đồng – trong đó ưu thế thuộc về ngành trồng trọt với tổng sản lượng lương thực đạt 95.763 tấn ( tăng 2,26% so với năm 2013 ) giá trị sản xuất đạt 228,85 tỉ đồng… Điểm đáng chú ý là nền nông nghiệp Phú Thiện đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu. Năm 2014, lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng hủy sản đã được bổ sung bằng nhiều dự án, mô hình như chăn nuôi gà thả vườn, nuôi cá rô đầu vuông, trồng cỏ VA06, trồng nấm rơm...

Sự thành công của các dự án, mô hình đang mở ra cho nông dân những hướng đi mới để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… Nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo trong năm của huyện đã giảm xuống còn 15,52%. Những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần quan trọng thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiến thêm một nấc mới. Kết thúc năm 2014, xã A Yun Hạ đã vươn tới 16/ 19 tiêu chí; xã Ia Sol đạt 15/19 tiêu chí. Các xã còn lại đều đạt từ 9 đến 12 tiêu chí. Xã thấp nhất là Chư A Thai cũng đã đạt 8/19 tiêu chí…

Dù còn những mặt hạn chế nhất định song có thể nói 2014 là năm huyện Phú Thiện đã giành được những thành tích khá toàn diện trên hầu khắp các lĩnh vực. Đây sẽ là những tiền đề cho những bước phát triển của 2015 – năm bắt đầu một chặng đường mới của vựa lúa vàng giữa cao nguyên hùng vĩ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem