Vô vườn cây ăn trái đặc sản ở Hậu Giang, bất ngờ thấy cây thấp tè trái quá trời, tha la sát đất

Nguyễn A Sin (TTKN Hậu Giang) Thứ bảy, ngày 22/06/2024 05:30 AM (GMT+7)
Người dân ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ai cũng thích thú và thán phục khi đến tham quan vườn quýt đường xử lý ra quả trái vụ (nghịch vụ) của ông nông dân Trần Phúc Ngoan.
Bình luận 0

Vườn quýt đường của ông Ngoan có quy mô 6.000 m2, với hơn 300 gốc. Ông Trần Phúc Ngoan bắt đầu trồng giống quýt đường từ năm 2017. 

Vô vườn cây ăn trái đặc sản ở Hậu Giang, bất ngờ thấy cây thấp tè trái quá trời, tha la sát đất- Ảnh 1.

Mô hình trồng quýt đường xử lý để cây quýt ra quả trái vụ của gia đình ông Trần Phúc Ngoan, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Sau 3 năm đưa vào trồng, cây quýt đường bắt đầu cho thu hoạch với năng suất tương đối ổn định, với 300 cây quýt cho thu hoạch trung bình từ 10 - 12 tấn trái.

Giá quýt đường bán ổn định, bình quân từ 14.000 đến 16.000 đồng/kg tại vườn, sau khi trừ các khoản chi phí, thì thu nhập của gia đình dần tốt lên. 

Ông Trần Phúc Ngoan nhận thấy thời gian cho thu hoạch chính vụ của quýt đường là vào tháng 9, tháng 10 hằng năm.

Vào thời điểm này rất nhiều loại cây ăn trái khác cũng cho thu hoạch nên giá bán quýt đường thấp, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của gia đình. 

Năm 2020 ông Ngoan bắt đầu xử lý cây quýt đường ra trái mùa nghịch (ra trái nghịch vụ). Bằng kinh nghiệm, sự nhạy bén trong việc học hỏi của bản thân, ông đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới vào việc xử lý cây quýt ra quả trái vụ, và ông đã thành công.

Vô vườn cây ăn trái đặc sản ở Hậu Giang, bất ngờ thấy cây thấp tè trái quá trời, tha la sát đất- Ảnh 2.

Vườn quýt đường trồng thành công rồi xử lý cho cây ra quả trái vụ (nghịch vụ) đã giúp ông Ngoan, nông dân xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có thu nhập tốt hơn hẳn.

Chia sẻ về kỹ thuật trồng quýt đường trái vụ, ông Ngoan cho biết: Để cây quýt đường ra trái vụ rất khó. 

Thông thường nông dân sẽ dùng thuốc phun chặn đọt và tạo mầm, sau đó muốn cây quýt ra hoa phải tiếp tục dùng thuốc kích thích để cây rụng lá già, tái tạo thế hệ mới và ra đọt non. 

Nhưng thay vì chọn cách dùng thuốc, với kinh nghiệm trồng cây ăn trái dày dặn sau nhiều năm công tác, ông Ngoan đã nắm vững kỹ thuật trồng quýt đường trái vụ.

 Ông làm bằng cách, dùng bạt khống chế lượng nước trong đất, sau đó bón phân hữu cơ để cây quýt đường tăng trưởng, tạo hoa, ra trái.

Nhờ việc làm chủ kỹ thuật trồng quýt đường trái vụ, với 6.000 m2 trồng quýt đang trong thời điểm thu hoạch cho năng suất khoảng 10 - 12 tấn.

Hiện, giá quýt đường thương lái thu mua tại vườn hiện là 22.000 đồng/kg chênh lệch so với quýt đường mùa thuận từ 6.000 đến 8.000 đồng/kg, ông thu về trên 220 triệu đồng, trừ hết chi phí lãi trên 100 triệu.

Trong thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân huyện nhà để nhân rộng mô hình trồng quýt đường trái vụ hiệu quả này, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem