Huyện tiền hải
-
Cứ đến tháng 3 âm lịch hàng năm, những người con của dòng họ Tạ lại nô nức trở về dâng hương tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phủ Điềm, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên để tưởng nhớ công ơn bảy anh em tướng công họ Tạ đã có công chống giặc ngoại xâm giữ gìn, gây dựng non sông đất nước thời Hùng Vương.
-
Sau hơn 40 năm, ông Đoàn Đình Chiến, xã Đông Minh (Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã gây dựng được 1,2ha ao nuôi tôm thẻ công nghệ cao, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
-
Những con cá vược tự nhiên to khỏe với màu sắc đỏ, hồng bắt mắt còn được dân câu gọi là cá răng chó, bởi chúng có hàm răng nhìn dữ tợn, chắc khỏe của loài cá săn mồi.
-
Nuôi vịt biển lãi 2 tỷ/năm, một nông dân Thái Bình được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022
Anh Ngô Văn Duẩn, xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) là một trong những người đầu tiên nuôi giống vịt biển tại địa phương. Với phương pháp chăn nuôi bài bản, khoa học, mỗi năm anh Duẩn thu lãi trên 2 tỷ đồng. Thành công từ mô hình này, anh Duẩn đã được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. -
Anh Đỗ Văn Hoài, xã Nam Phú (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là một trong những người đầu tiên đưa giống hàu về nuôi trong môi trường nước lợ và cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình của anh đã thu hút 13 hộ cùng tham gia nuôi hàu thương phẩm.
-
Những năm qua, xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, ỉnh Thái Bình) đã tập trung nhiều giải pháp phát triển nuôi tôm thẻ theo hướng công nghệ cao.
-
Nguyễn Quang Bích, hiệu Ngư Phong (1832 - 1890), vốn dòng họ Ngô, quê làng Trình Phố, nay thuộc xã An Ninh (Tiền Hải) là người đỗ đầu khoa Kỷ Tỵ (1869) với học vị Đình nguyên, Hoàng Giáp...Nhưng danh thơm của ông muôn thuở còn truyền bởi ông là nhà yêu nước, nhà thơ, thủ lĩnh Cần Vương chống Pháp số một ở Bắc Kỳ...
-
Người đương thời gọi Đại tướng Hoàng Văn Thái bằng cái tên thân mật “Đại tướng bình dân”. Ông tên thật là Hoàng Văn Xiêm, bí danh Mười Khang, sinh ngày 1/5/1915 tại làng An Khang, tổng Đại Hoàng (nay thuộc thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải).
-
Cùng với phát triển nhiều mô hình nuôi tôm, cua, cá, hiện nay, nuôi ngao ở xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là một trong những thế mạnh, đem lại thu nhập cao, ổn định cho nhiều hộ nuôi trồng thủy sản.
-
Sách "Đại Nam Nhất Thống Chí", tập III (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội -1971), trang 225 có ghi: "Minh Mệnh…thứ ba (1822) đổi tên đạo Thanh Bình làm đạo Ninh Bình, năm thứ 10 (1829), đổi làm trấn Ninh Bình… Năm ấy đặt thêm huyện Kim Sơn".