Huyện võ nhai
-
Sau khi nhận được tin báo có cháu bé 1 tuổi cần hiến máu gấp, Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng đã có mặt và trực tiếp hiến tiểu cầu cứu giúp bé Khôi qua cơn nguy kịch.
-
Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng nghìn lượt hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, tạo việc làm, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.
-
30 hộ dân người Dao, người Tày ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn để triển khai thực hiện mô hình nuôi gà thương phẩm góp phần đảm bảo dinh dưỡng cho người dân. Bà con dân tộc nơi đây gọi là đàn gà "tiếp sức" cho dân nghèo, mang đến cơ hội cải thiện cuộc sống và thay đổi cách chăn nuôi.
-
Sau thời gian nuôi lợn bị dịch bệnh, bà Nông Thị Hằng (tổ dân phố Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định chuyển sang nuôi gà trống thiến. Với gần 100 con gà trống thiến, mỗi năm bà Hằng có trong tay vài chục triệu đồng.
-
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, hoạt động nhận uỷ thác cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022 cho cán bộ hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai.
-
Sau nhiều năm gắn bó với trồng lúa nhận thấy thu nhập mang lại không cao, ông Lường Văn Triệu, xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai đã quyết định đào ao thả cá chuyển đổi sang mô hình vườn ao chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
-
Qua nhiều lần chuyển đổi các loại hình nông nghiệp khác nhau đến nay ông Hoàng Khắc Hòe (xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang phát triển kinh tế ổn định với mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Ngồi trên nhà sàn, hết nhìn xuống sân xem vợ đang ngồi khêu ốc núi chuẩn bị cho bữa trưa, ông Triệu Văn Kinh lại hướng ánh mắt buồn bã ra phía “đường đi”. Ông sốt ruột vì đã gần một tháng nay bị “cấm túc” ở nhà, chỉ vì cái mụn đinh mọc ở mu bàn chân “chống chỉ định” với nước bẩn.
-
Tận dụng dòng nước suối mát lành chảy từ núi Voi Đầm, thuộc xóm Đồng Chuối, xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), năm 2018, anh em ông Hoàng Đức Nhuận đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá tầm và cá bản địa. Sau 3 năm triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân.
-
Thái Nguyên hiện đang tăng cường tuyên truyền đến bà con nông dân việc nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu na La Hiên. Nhờ đó, na La Hiên ngày càng được nhiều người biết tới, tiêu thụ dễ dàng và được giá hơn.