Israel đánh bom nhà thủ lĩnh Hamas, Tel Aviv hứng mưa tên lửa

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 16/05/2021 10:25 AM (GMT+7)
Israel đánh bom nhà riêng của thủ lĩnh Hamas ở Gaza vào sáng sớm Chủ nhật 16/5 trong khi các chiến binh Palestine bắn hàng loạt tên lửa vào Tel Aviv. Xung đột Israel-Palestine đã kéo dài sang ngày thứ 7 mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bình luận 0

Israel đánh bom nhà riêng thủ lĩnh Hamas

Israel đánh bom nhà thủ lĩnh Hamas, Tel Aviv hứng mưa tên lửa - Ảnh 1.

Xung đột Israel-Palestine thang không ngừng.

Israel đã đánh bom nhà của Khalil al-Hayeh, thủ lĩnh cấp cao trong nhánh chính trị của Hamas, với lý do tòa nhà này là một phần "cơ sở hạ tầng khủng bố" của nhóm Hồi giáo Palestine hôm qua 15/5.

Sáng nay, Israel tiếp tục không kích vào nhà của Yehya al-Sinwar, người đứng đầu các cánh chính trị và quân sự của Hamas ở Gaza từ năm 2017. Hiện chưa có thông tin về số phận của al-Hayeh, al-Sinwar hoặc bất kỳ thương vong nào.

Vụ tấn công vào nhà các thủ lĩnh Hamas cho thấy Israel đang mở rộng chiến dịch tấn công Dải Gaza nhằm tiêu diệt các chiến binh Palestine. Israel cho biết đã tiêu diệt hàng chục thành viên trong nhánh quân sự của Hamas, dù Hamas và nhóm Hồi giáo nhỏ hơn là Jihad chỉ thừa nhận 20 thành viên thiệt mạng.

Từ khi xung đột bắt đầu hôm 10/5, Israel đã san bằng một số tòa nhà dân cư và tòa văn phòng cao nhất của thành phố Gaza, cho rằng đây là cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas. Israel hôm qua không kích tháp al-Jalaa 12 tầng, nơi đặt văn phòng của hãng tin AP của Mỹ, mạng truyền hình Al-Jazeera của Qatar và các hãng truyền thông khác, cùng một số tầng căn hộ.

Israel đánh bom nhà thủ lĩnh Hamas, Tel Aviv hứng mưa tên lửa - Ảnh 2.

Biểu tình vì căng thẳng Israel-Palestine leo thang

Theo quan chức y tế, ít nhất 3 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel qua khu vực ven biển và nhiều người bị thương khi âm thanh các cuộc oanh tạc dữ dội kéo dài suốt đêm.

Ít nhất 148 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi bạo lực bùng phát, trong đó có 41 trẻ em. Israel báo cáo 10 người chết, trong đó có hai trẻ em.

Để đáp trả đòn tấn công của Israel, Hamas sáng nay 16/5 bắn hàng loạt rocket vào Tel Aviv và các thị trấn miền nam Israel. Người Israel đã chạy tới các hầm trú bom khi tiếng còi cảnh báo vang lên ở Tel Aviv và các vùng ngoại ô. Nhân viên y tế cho biết khoảng 10 người bị thương khi chạy tìm nơi trú ẩn. 

Kể từ khi xung đột xảy ra, các nhóm vũ trang Palestine đã bắn ít nhất 2.300 quả rocket vào Israel, giết chết 10 người, trong đó có một trẻ em và một binh sĩ, đồng thời làm bị thương hơn 560 người Israel.

Người châu Âu biểu tình phản đối Israel 

Israel đánh bom nhà thủ lĩnh Hamas, Tel Aviv hứng mưa tên lửa - Ảnh 3.

Biểu tình phản đối Israel tấn công Gaza tại thành phố Malaga, Tây Ban Nha.

Người dân ở nhiều thành phố lớn như Paris, London, Madrid đã xuống đường biểu tình phản đối Israel tấn công Gaza, dẫn đến một số cuộc đụng độ với cảnh sát.

Hàng nghìn người đã tập trung ở cổng vòm Marble Arch gần công viên Hyde tại thủ đô London của Anh hôm nay, sau đó tuần hành về phía đại sứ quán Israel, mang theo biểu ngữ "Ngừng Ném bom Gaza" và hô vang "Palestine Tự do".

Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, khoảng 2.500 người, bao gồm nhiều thanh niên choàng quốc kỳ Palestine, tuần hành đến quảng trường Puerta del Sol ở trung tâm thành phố. 

"Đây không phải một cuộc chiến, mà là diệt chủng", những người biểu tình hô vang.

"Họ đang tàn sát chúng tôi", Amira Sheikh-Ali, một phụ nữ 37 tuổi gốc Palestine tham gia biểu tình ở Madrid cho biết.

Còn Ikhlass Abousousiane, y tá 25 tuổi người gốc Morocco, bày tỏ mong muốn Tây Ban Nha và giới chức châu Âu không hợp tác với Israel.

Trong khi đó, hàng trăm người tại nhiều thành phố của Pháp, bao gồm Lyon và Marseille cũng biểu tình phản đối Israel trong hòa bình. Tuy nhiên, hoạt động này bị cấm tại thủ đô Paris do lo ngại bạo lực bùng phát. Bất chấp điều đó, các nhóm gồm vài trăm người vẫn tụ tập, khiến cảnh sát phải bắn hơi cay và triển khai vòi rồng để giải tán đám đông.

Tình huống tương tự xảy ra tại thủ đô Athens của Hy Lạp, khi hàng trăm người hô vang "Tự do cho Palestine" và vẫy quốc kỳ nước này khi tuần hành đến đại sứ quán Israel, nơi đã được bảo vệ nghiêm ngặt.

 Tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, có khoảng 4.000 người tham gia biểu tình. Một nhóm gồm 50-100 người đã ném đá vào cảnh sát và tòa nhà đại sứ quán Israel, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay và dùi cui để khống chế, giải tán đám đông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem