Israel ra sức "làm lành", Nga vẫn lạnh lùng cự tuyệt

Trần Việt Thứ năm, ngày 27/09/2018 10:30 AM (GMT+7)
Nga vừa tuyên bố cự tuyệt nỗ lực của Israel để cử đoàn quan chức cấp cao tới Moscow thảo luận về vụ trinh sát cơ Il-20 bị bắn hạ ở Syria. 
Bình luận 0

img

Quan hệ giữa Nga và Israel đang căng thẳng vì vụ Il-20 bị bắn hạ ở Syria.

Trước đó, Israel đã muốn gửi cố vấn an ninh quốc gia đến Nga vào tuần trước và thậm chí đề xuất chuyến thăm của thủ tướng hoặc bộ trưởng quốc phòng tới Moscow để xoa dịu căng thẳng giữa 2 nước sau vụ trinh sát cơ Il-20 bị bắn hạ ở Syria hôm 17.9. 

Israel đã bắt đầu tìm cách gửi phái đoàn do cố vấn an ninh cấp cao Meir Ben-Shabbat, cùng với các quan chức không quân tới Moscow, Haaretz ngày 26.9 đưa tin. Chính phủ Israel cũng xem xét việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman đích thân đến Moscow để hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 nước.

Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ mọi đề xuất này và yêu cầu Israel giải thích về vụ Il-20 với các quan chức quân sự Nga.  Một phái đoàn không quân Israel cuối cùng cũng tới Moscow để thông báo với các đối tác Nga về vụ việc và thuyết phục họ rằng phía Syria có lỗi.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Nga đã công khai bác bỏ những lời giải thích của Israel và đổ lỗi cho Tev Avil trong vụ việc.

ĐỌC THÊM: Thấy Nga quyết chơi rắn, Israel vội gióng chuông cảnh báo "nguy hiểm"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem