Kẻ cướp ngân hàng ở Cần Thơ lên kế hoạch phạm tội như thế nào?

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 13/11/2017 15:43 PM (GMT+7)
Trước khi tiến vào phòng giao dịch của Ngân hàng EximBank ở Cần Thơ thực hiện vụ cướp, Linh đã lên kế hoạch hết sức cẩn thận.
Bình luận 0

Chiều nay (13.11), Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân An, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

img

Đối tượng Linh (Ảnh: Công an TP.Cần Thơ cung cấp)

Linh là nghi phạm xông vào Phòng giao dịch Hưng Lợi Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank) có địa chỉ tại số 221A (đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) định cướp.

Theo điều tra ban đầu, Linh đọc báo thấy có vụ cướp ngân hàng ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) nên quyết định học theo. Theo đó, Linh đã lên kế hoạch đi cướp một cách cụ thể.

img

Nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 3.11, Linh mang theo ba lô, điều khiển xe máy chợ Trường Long Tây (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) mua xăng chiết vào 2 chai nhựa.

Sau đó, Linh tiếp tục chạy xe đến chợ Trường Long (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) mua 1 khẩu trang, 1 cặp găng tay và 2 bật lửa rồi đến đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều) thuê phòng nghỉ.

Đến 15h cùng ngày, Linh chạy xe đến chợ Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) mua 1 dao Thái Lan cất giữ trong người. Đồng thời, tìm nơi vắng tháo biển số xe để tránh bị phát hiện.

Đến 16h, Linh chạy xe đến trước cửa phòng giao dịch ngân hàng nói trên, cầm chai xăng đi vào bên trong. Lúc này, bảo vệ ngân hàng tưởng Linh là khách nên mở cửa chào khách.

Tuy nhiên, Linh bất ngờ tạt xăng vào người bảo vệ và bị chính người bảo vệ này xô ngã. Khi Linh đứng dậy, định bỏ chạy thì bị bảo vệ cùng nhân viên ngân hàng khống chế bắt giữ, gọi điện báo cho công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem