Kẻ đâm chết chị dâu ở Nghệ An bị điều tra tội danh gì?

Thứ tư, ngày 07/09/2016 08:02 AM (GMT+7)
Bị em chồng đuổi đánh, chị Hà chạy sang nhà tắm của hàng xóm trốn.Thủy sau đó cầm dao đâm vào vách lá thì trúng phải nạn nhân đang đứng bên trong.
Bình luận 0

Ngày 6.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An khởi tố Hồ Xuân Thủy (36 tuổi, ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hà (38 tuổi, chị dâu bị can).

Theo nhà chức trách, sáng 30.8, khi chị Hà đi chợ về thì bị Thủy chặn trước cổng không cho vào. Sau lời qua tiếng lại, người đàn ông này bất ngờ tấn công chị dâu khiến chị Hà phải bỏ chạy sang nhà hàng xóm.

Thủy đuổi theo nạn nhân và chộp lấy con dao của người láng giềng. Khi tìm kiếm đến nhà tắm, Thủy dùng hung khí đâm vào vách lá xem có ai ở bên hay không.

Sau khi đâm, bị can nghe tiếng la thất thanh của chị Hà. Thủy hoảng hốt, mở cửa nhà tắm thì thấy nạn nhân nên lập tức bỏ trốn.

img

Người dân tập trung xem rất đông sau khi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.A

Chị Hà sau đó được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng vết đâm trúng động mạch chủ làm nạn nhân tử vong. Lúc này, Thủy bị công an bắt khi chạy trốn cách hiện trường 40km.

Thủy khai, việc sát hại chị dâu là ngoài ý muốn và chỉ là mâu thuẫn bột phát. Do anh ta nhất thời bực tức, không làm chủ được hành vi nên gây ra hậu quả đáng tiếc.

Cảnh sát cho biết, Thủy có vợ và 4 con nhỏ, gia đình làm nghề nông, cuộc sống khá vất vả. Nạn nhân thì chồng chết 6 năm, đang nuôi 3 con.

Phạm Hòa (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem