Kẻ dùng gậy đánh chết mẹ ruột vì bị trách mắng ở Đồng Nai có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 20/11/2022 14:10 PM (GMT+7)
Theo điều tra ban đầu, sau khi đi nhậu say về nhà muộn nên bị mẹ la mắng, Nguyễn Thanh Tùng đã dùng gậy kim loại đánh chết mẹ của mình. Với hành vi này, nếu bị chứng minh có tội, chuyên gia cho rằng, Tùng có thể đối mặt hình phạt rất nghiêm khắc.
Bình luận 0

Đánh chết mẹ ruột vì bị trách mắng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ khu phố 2, phường An Hòa, TP Biên Hòa) để điều tra về tội giết người.

Kẻ dùng gậy đánh chết mẹ ruột vì bị trách mắng ở Đồng Nai có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng đánh chết mẹ ruột vì bị la mắng khi đi nhậu về muộn. Ảnh: CA Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 18/11, Nguyễn Thanh Tùng đi nhậu say, về nhà muộn nên bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Liên (69 tuổi) la mắng.

Tùng cảm thấy bực tức vì mỗi lần nhậu say về hay bị mẹ chửi mắng nên đã lấy 1 cây gậy bằng kim loại dài khoảng 80cm, đánh nhiều cái vào đầu bà Liên. Các cú đánh liên tiếp khiến bà Liên gục xuống nền nhà nằm bất động.

Gây án xong, Tùng bỏ mặc mẹ đi vào phòng ngủ. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 19/11, Tùng ngủ dậy phát hiện mẹ đã chết nên kéo xác ra phía sau vườn nhà cất giấu.

Cho đến 8 giờ cùng ngày, Tùng báo cho gia đình biết việc mình đã đánh chết mẹ ruột. Sau đó trình báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp Tùng, đồng thời tổ chức khám nghiệm để điều tra vụ án.

Đối mặt nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của nghi phạm đánh chết mẹ ruột là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật hình sự.

Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nghi phạm về tội "Giết người" theo quy định của Điều 123 Bộ luật hình sự để xử lý theo quy định.

Ông Cường phân tích, theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, nghi phạm đã sử dụng gậy sắt dài khoảng 80cm để đánh mẹ đẻ thiệt mạng, lý do gây án là vì bị mẹ la mắng sau mỗi lần đi nhậu về...

Đây là lý do nhỏ nhặt nhưng nghi phạm đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhẫn tâm sát hại mẹ đẻ của mình chỉ vì bực tức. Bởi vậy, hành vi này có thể được xác định là có tính chất côn đồ, phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ chăm sóc.

Nên nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vị chuyên gia cho rằng, đây là một vụ án mạng rất đau lòng khi nghi phạm gây án lại chính là con đẻ của nạn nhân. Chỉ vì rượu chè bê tha, suy đồi đạo đức và nhân cách nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Đây là bài học cho rất nhiều người khi sa đà vào rượu chè khiến bản thân không còn tỉnh táo, minh mẫn dẫn đến suy nghĩ và hành động thiếu chuẩn mực, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem