Kẻ nhiều tiền án, tiền sự "bốc hơi" khỏi nơi giam giữ thế nào?

An Sơn Thứ năm, ngày 21/01/2016 17:10 PM (GMT+7)
Trước khi “bốc hơi” khỏi nhà tạm giữ sau xét xử, Nghĩa bị tòa án một tỉnh ở Tây Nguyên phạt tù. Tại đây, Nghĩa từng tuyên bố sau khi bị dẫn giải ra Huế đối tượng này sẽ trốn trại, để trở lại Tây Nguyên trả thù những người đã đứng ra làm chứng buộc tội mình.
Bình luận 0

Ngày 21.1, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, quê xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phá cửa nhà tạm giữ để bỏ trốn (Dân Việt đã đưa tin).

img

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (cởi trần).

Cụ thể, đêm 18.1, khi đang bị giam tại nhà tạm giữ của Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), Nghĩa đã dùng một vật dụng (có thể là cưa sắt) phá cửa thoát ra ngoài, rồi bỏ trốn trong đêm. Điều đáng nói là trong quá trình bị bắt giữ, tạm giam, Nghĩa bị lực lượng công an kiểm soát hết sức chặt chẽ, nhưng không hiểu sao đối tượng này vẫn có trong tay vật dụng trên để phá cửa nhà tạm giữ.

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi “bốc hơi” khỏi nhà tạm giữ của Công an TX.Hương Thủy sau xét xử, Nghĩa bị tòa án một tỉnh ở Tây Nguyên phạt tù. Tại đây, Nghĩa từng tuyên bố sau khi bị dẫn giải ra Huế hắn sẽ trốn trại để trở lại Tây Nguyên trả thù những người đã đứng ra làm chứng buộc tội mình.

Hiện các cơ quan có thẩm quyền đang làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị đã để Nghĩa trốn thoát khỏi nhà tạm giữ.

Như tin đã đưa, vào ngày 7.1, TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt Nghĩa 3 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Nghĩa được dẫn về giam giữ tại nhà tạm giữ của Công an TX.Hương Thủy để chờ TAND một số tỉnh khác xét xử. Tuy nhiên, đêm 18.1, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.  Trước đó, ngày 6.8.2015, Nghĩa trộm xe SH tại thị xã Hương Thủy rồi cùng đồng bọn di chuyển vào Quảng Nam trên tuyến quốc lộ 1A. Bị người dân phát hiện và truy đuổi, Nghĩa dùng súng bắn chì chống trả.

Khi chạy xe về đến xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), Nghĩa bị những người truy đuổi đạp ngã, nhưng thoát được vào rừng. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phải huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt Nghĩa. Đến chiều tối 7.8.2015, Nghĩa bị Công an huyện Phú Lộc bắt tại thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền).

Nghĩa và đồng phạm đã thực hiện nhiều vụ trộm xe SH ở Huế và TP.Đà Nẵng, sau đó đưa về Quảng Nam cất giấu, tiêu thụ. Đối tượng Nghĩa từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: Trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, giao cấu với trẻ em, cố ý gây thương tích…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem