Kẻ săn ngầm GX-6 Trung Quốc "át vía" phi đội P-3C của Mỹ?

Thứ sáu, ngày 01/11/2013 18:58 PM (GMT+7)
Tờ Strategypage nhận định, trong vài năm gần đây Trung Quốc liên tiếp thử nghiệm máy bay chống tàu ngầm GX-6, có hình dạng và trang thiết bị vũ khí tương tự với P-3C của Mỹ.
Bình luận 0

Đến khi GX-6 được sản xuất hàng loạt sẽ trở nên một sự bất lợi lớn với phi đội hơn 200 chiếc P-3C của Mỹ ở tây Thái Bình Dương.

Máy bay săn gầm GX-6 của Trung Quốc, còn gọi là Gaoxin-6 được thử nghiệm chuyến bay hoàn thiện đầu tiên của GX-6 diễn ra vào năm 2012 và sau đó được Trung Quốc triển khai thiết kế hàng loạt để đưa vào phục vụ cho quân đội.

img
Mô hình GX-6 mà Trung Quốc tự hào vượt qua P-3C của Mỹ

GX-6 là loại máy bay phản lực 4 động cơ có cánh quạt quay, với trọng tải 61 tấn, sải cánh dài 38 mét, và có tốc độ bay 660 km/h. Nó được phát triển dựa trên máy bay Y-8, loại máy bay vốn có nền tảng từ An-12 của Nga và C-130 của Mỹ. Ngoài ra, GX-6 còn có thể được phát triển từ máy bay Y-9 nặng 70 tấn, được tin là phiên bản nâng cấp từ Y-8 để đạt tới ngang tầm với C-130J của Mỹ.

Trong khi P-3 của Mỹ có trọng tải 61 tấn, sải cánh dài 32,25 mét và có thể xuất kích trên không suốt 10 giờ và có tốc độ 590 km/h. Về mặt trang bị vũ khí, GX-6 tương tự với P-3 với 6 radar và các hệ thống cảm biến, mìn sâu và ngư lôi. Vì có tốc độ chậm nên P-3 đang được Mỹ thay thế bằng các máy bay săn ngầm mới P-8A, dựa trên máy bay Boeing 737.

Theo Strategypage, GX-6 của Trung Quốc tương tự với máy bay săn ngầm P-3 của Mỹ được phát triển từ năm 1954. Đến nay Mỹ có khoảng 200 chiếc P-3 và các máy bay chống tàu ngầm nhỏ hơn đang hoạt động ở tây Thái Bình Dương. Nhưng khi GX-6 xuất hiện với số lượng lớn cùng với sự hỗ trợ của trực thăng trang bị chống ngầm thì có thể trở thành một bất lợi đáng kể với phi đội này.

Văn Biên (Theo Strategypage) ( Văn Biên (Theo Strategypage))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem