Bị Philippines cầm hoà, ĐT Indonesia tự đẩy mình vào thế khó

Minh Hoàng Thứ ba, ngày 21/11/2023 20:02 PM (GMT+7)
Ở cuộc chạm trán trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vừa kết thúc trên sân Rizal Memorial, ĐT Indonesia thi đấu lấn lướt nhưng không thể giành chiến thắng trước ĐT Philippines.
Bình luận 0

ĐT Indonesia bị Philippines cầm hoà

Đội hình xuất phát:

Philippines: Neil Etheridge; Jesse Curran, Carli de Murga, Jefferson Tabinas, Daisuke Sato; Santi Rublico, Kevin Ingreso, Manuel Ott, OJ Porteria; Patrick Reichelt, Mike Ott.

Indonesia: Ernando Ari; Sandy Walsh, Rizky Ramadhani, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Elkan Baggott; Asnawi Mangkualam, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya; Rafael Struick, Saddil Ramdani.

Ghi bàn: Patrick Reichelt (23') - Saddil Ramdani (70').

Philippines vs Indonesia - Ảnh 1.

Philippines sớm có lợi thế dẫn trước. Ảnh: PFF.

Với lợi thế sân nhà, ĐT Philippines chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Kim Jong-hyeok. Phút 13, trung vệ Rizky Ramadhani của Indonesia phá bóng đi thẳng về cầu môn nhà nhưng thủ thành Ernando Ari đã xuất sắc cản phá để sửa sai cho đồng đội.

Sau đó, đội chủ nhà vẫn tiếp tục ép sân Indonesia. Phút 20, Philippines tạo ra tình huống sóng gió trong vòng cấm đối phương nhưng cả Santi Rublico và Patrick Reichelt đều không thể tận dụng được cơ hội mà mình có được.

Phút 23, Carli de Murga thực hiện đường chuyền tinh tế để Patrick Reichelt xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Ernando Ari trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho Philippines.

Bị dẫn bàn trước, ĐT Indonesia nỗ lực tràn lên tấn công nhưng bế tắc trong việc tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới Philippines. Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà cũng tổ chức được một số đợt phản công sắc bén song không thể tận dụng được.

Sang hiệp hai, Indonesia tiếp tục đẩy cao đội hình và dồn ép Philippines. Thế nhưng, các học trò HLV Shin Tae-yong gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành thủ môn Neil Etheridge.

Phút 70, Ricky Kambuaya đi bóng lắt léo từ cánh trái vào trung lộ trước khi chuẩn bóng dọn cỗ vào trong vòng cấm cho Saddil Ramdani dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ thành Neil Etheridge, quân bình tỷ số 1-1 cho Indonesia.

Có được bàn gỡ giúp Indonesia thi đấu hưng phấn hơn và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Philippines. Thế nhưng, do không thể ghi thêm bàn thắng nên đội bóng xứ sở vạn đảo đành chấp nhận "cưa điểm" với tỷ số 1-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem