Khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính

Thứ hai, ngày 09/01/2012 05:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đối với Bộ Y tế.
Bình luận 0

Bộ Y tế phải có chương trình làm việc cụ thể với tỉnh ủy, thành ủy và UBND 10 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất (từ 115/100 trở lên) để khắc phục cho được vấn đề này.

Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có giải pháp mạnh để tỷ số giới tính khi sinh không tăng vượt mức 105/100.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem