Khuyến nông vùng sông Mê Kông chia sẻ giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ

Bùi My Thứ tư, ngày 24/07/2024 15:58 PM (GMT+7)
“Hội thảo trao đổi vùng” các tổ chức Khuyến nông vùng sông Mê Kông năm 2024 là diễn đàn để chia sẻ thông tin về những phát triển mới nhất trong dịch vụ tư vấn, nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách nhất cho nông dân sản xuất nhỏ…
Bình luận 0

Ngày 24/7, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã khai mạc "Hội thảo trao đổi vùng" các tổ chức Khuyến nông vùng sông Mê Kông do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thảo kéo dài từ ngày 24/7 đến ngày 26/7 với sự tham gia của các cơ quan khuyến nông, tổ chức xã hội, học giả, các tổ chức đến từ các quốc gia dọc lưu vực sông Mê Kông như Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Khai mạc hội thảo Khuyến nông vùng sông Mê Kông- Ảnh 1.

"Hội thảo trao đổi vùng" các tổ chức Khuyến nông vùng sông Mê Kông khai mạc ngày 24/7. Ảnh: Bùi My

Mục tiêu của hội thảo lần này là giúp các thành viên trong MELA chia sẻ thông tin về những phát triển mới nhất trong dịch vụ tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách nhất cho nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là sinh thái nông nghiệp, biến đổi khí hậu và sử dụng số hóa. Đồng thời tăng cường hơn nữa vai trò của Ban Thư ký MELA và các thành viên để phát triển các chương trình của MELA trong thời gian tới.

Khai mạc hội thảo Khuyến nông vùng sông Mê Kông- Ảnh 2.

Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan khuyến nông, tổ chức xã hội, học giả, các tổ chức đến từ các quốc gia dọc lưu vực sông Mê Kông. Ảnh: Bùi My

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề chính như: Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; nông nghiệp sinh thái; ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; kế hoạch hành động quốc gia của các nước thành viên trong MELA; điều lệ, ủy ban và kế hoạch của MELA trong các năm tiếp theo…

Đặc biệt, tại phiên khai mạc, các đại biểu đã có nhiều tham luận đóng góp kinh nghiệm quý giá, đáng chú ý như: Hướng dẫn của ASEAN trong thúc đẩy nông nghiệp thông minh với khí hậu; xây dựng quan hệ đối tác hướng tới hệ thống thực phẩm toàn diện, linh hoạt và bền vững hơn; giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; dự án dinh dưỡng ở Campuchia; giảm thiểu đốt cây trồng…

Khai mạc hội thảo Khuyến nông vùng sông Mê Kông- Ảnh 3.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Bùi My

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Tô Việt Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ NNPTNT nhấn mạnh: Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia thành viên MELA, đảm bảo an ninh lương thực và an toàn thực phẩm cũng như mang lại sinh kế, thu nhập và việc làm cho nông dân trong Khu vực. Trong đó, khuyến nông đang đóng góp đáng kể vào sự thành công của ngành nông nghiệp của các nước thành viên MELA.

"Các nước thành viên MELA nói chung và các tổ chức Khuyến nông quốc gia nói riêng có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài. Chúng tôi coi trọng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực khuyến nông, phát triển nông thôn. Tại Hội nghị này, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đề xuất các giải pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số trong nông nghiệp, đặc biệt là khuyến nông; hướng tới nền nông nghiệp bền vững và sinh thái" - ông Tô Việt Châu cho hay.

Khai mạc hội thảo Khuyến nông vùng sông Mê Kông- Ảnh 4.

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: Bùi My

Cũng phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ NNPTNT cho biết, mục đích của hội thảo MELA năm 2024 là trao đổi kinh nghiệm khuyến nông và các thông tin quan trọng khác về phát triển nông thôn ở khu vực Mê Kông. Từ đó xây dựng thêm chiến lược MELA, xây dựng Kế hoạch hành động của MELA, chia sẻ thông tin và kiến thức, đánh giá những đóng góp tích cực của các quốc gia và tổ chức Khuyến nông trong khu vực Mê Kông liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia bày tỏ, sẽ có nhiều nỗ lực hợp tác hơn nữa giữa các quốc gia thành viên MELA của cộng đồng ASEAN để hỗ trợ khả năng phục hồi, năng suất và xây dựng sức mạnh của cộng đồng nông thôn trước biến đổi khí hậu, tạo ra một khu vực nông thôn ASEAN vững mạnh.

Khai mạc hội thảo Khuyến nông vùng sông Mê Kông- Ảnh 5.

Đại biểu Hội thảo các tổ chức Khuyến nông vùng sông Mê Kông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bùi My

MELA (The Mekong Extension Learning Alliance) là Liên minh các tổ chức khuyến nông vùng sông Mê Kông được khởi xướng từ tháng 3/2015 tại Hà Nội. Nhiệm vụ của tổ chức này là giúp các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế tốt nhất trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn nông nghiệp, tiếp thị và phát triển nông thôn bền vững. 

MELA đã 5 lần tổ chức hội thảo tại Lào, Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19, MELA năm 2024 được thống nhất tổ chức Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem