Kiểm tra công tác ứng phó bão số 2 tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị không chủ quan, lơ là

Thanh Tuyền Thứ ba, ngày 23/07/2024 13:49 PM (GMT+7)
Kiểm tra tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương không chủ quan trước khả năng mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sau bão số 2 gây ra.
Bình luận 0

Sáng 23/7, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 và hoàn lưu sau bão tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 và phòng chống các nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra do vùng áp thấp nhiệt đới hình thành sau khi bão số 2 suy yếu tại cảng Mũi Ngọc (phường Bình Ngọc) và hồ Tràng Vinh (xã Hải Tiến).

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ NNPTNT biểu dương sự chủ động, tích cực của tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP.Móng Cái nói riêng trong công tác ứng phó với bão số 2 và áp thấp nhiệt đới sau bão.

Trong đó, TP Móng Cái đã đặc biệt làm tốt việc kêu gọi hơn 1.200 tàu, bè, mảng hoạt động trên sông, vùng ven biển và tàu thuyền của các tỉnh, thành khác đang hoạt động trên vùng biển Móng Cái về nơi tránh, trú an toàn; tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố các lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên biển...

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 2 tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị không chủ quan, lơ là- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão và áp thấp nhiệt đới sau bão số 2 tại cảng Mũi Ngọc (phường Bình Ngọc, TP Móng Cái). Ảnh: T.V

Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu TP Móng Cái tiếp tục tập trung, không chủ quan lơ là, theo dõi sát diễn biến mưa do áp thấp nhiệt đới sau bão gây ra; duy trì chế độ trực và thông tin, báo cáo từ cơ sở để chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời tiếp tục triển khai các phương án phòng tránh, di chuyển dân ở những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; chủ động kiểm tra, bố trí lực lượng quản lý vận hành, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa trong trường hợp mưa lớn kéo dài; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước trên sông Ka Long, đặc biệt là trong khoảng thời gian chiều tối nay và những ngày tiếp theo khi nước triều dâng.

Trước diễn biến tình hình thời tiết còn phức tạp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT cũng yêu cầu TP Móng Cái tiếp tục chủ động các phương án ứng phó theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, mục tiêu cao nhất đặt ra là đảm bảo an toàn về tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản cho người dân.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tính đến 12 giờ ngày 23/7, địa phương không có thiệt hại về người do cơn bão số 2 gây ra.

Về vật chất, huyện Cô Tô đã 1 tàu vỏ xi măng nhỏ và 1 xuồng cao tốc nhỏ đậu trong âu cảng bị chìm. Huyện Hải Hà sạt lở taluy đường quốc lộ 18B khoảng 150m3. Tại các địa phương còn lại, một số diện tích lúa, màu, cây xanh, biển quảng cáo bị gãy đổ, song chưa có thiệt hại gì lớn xảy ra.

Trước đó, ngày 22/7, Quảng Ninh đã tiến hành cấm biển, 398 tàu du lịch di chuyển về nơi neo đậu , 5.556 tàu cá các loại về nơi tránh trú bão, di chuyển 2.481 người tại 2.889 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển lên bờ, di dời 9 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét ở TP Hạ Long đến nơi an toàn.

Các hồ trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tháo nước đệm, xả tràn đón lũ. Các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức trực 100% quân số sẵn sàng ứng phó tình huống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem