Khám phá vẻ đẹp yên bình của Yangon và Jakarta

Lương Thúy Liễu Chủ nhật, ngày 28/09/2014 09:00 AM (GMT+7)
Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giá chỉ từ 3.825.000 VNĐ (tương đương 180 USD) cho hành trình từ TPHCM đi Yangon và Jakarta do Vietnam Airlines khai thác.
Bình luận 0

 Yangon – Miền đất linh thiêng xứ sở chùa vàng Myanmar

Nhắc tới Myanmar hẳn ai cũng sẽ nghĩ tới một cố đô Yangon nổi tiếng với những ngôi chùa vàng khổng lồ. Đến Yangon du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một thành phố đa sắc màu với nhiều nền văn hóa hòa quyện vào nhau, những pha trộn giữa văn hóa Nam Á với Đông Á, Trung Á. Nếu là một người yêu thích khám phá văn hóa tín ngưỡng hoặc là một Phật tử thì Yangon chính là điểm dừng chân lý tưởng cho bạn.

img

Chùa Vàng ở Yangon

Không xồ bồ như những thành phố khác của Myanmar, cố đô Yangon mang trong mình vẻ cổ kính, trầm mặc với những thành trì của vương triều phong kiến cuối cùng của Myanmar. Những bức tường được xây dựng với kiến trúc tinh xảo và độc đáo. Khi dừng chân và ngắm nhìn cảnh tượng này, du khách có thể liên tưởng đến cố đô Huế của Việt Nam

Đến đây, du khách có thể ghé thăm các biểu tượng văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây như: Chùa vàng Shwedagon, chùa Sule, bảo tàng Gems, bảo tàng quốc gia... Một trong những ngôi chùa mà bạn không thể ỏ qua khi đến đây là chùa Vàng Shwedagon. Tọa lạc hàng nghìn năm trên quả đồi thoai thoải, nằm giữa hàng nghìn chùa lớn nhỏ khác, chùa vàng là nơi lưu giữ 4 bảo vật thiêng liêng của nhà Phật. Chùa có niên đại trên 2600 năm tuổi này được tọa lạc trên đỉnh đồi Singuttara với bốn lối dẫn vào ở cả bốn hướng với hơn 1000 ngôi chùa lớn nhỏ. Đặc biệt là ở đỉnh của tòa tháp có hình vương miện được gắn 5448 viên kim cương và hàng nghìn các loại đá quý khác nhau.

Đến với Shwedagon vào bất kỳ thời điểm nào, du khách cũng sẽ bị choáng ngợp bởi sắc vàng của chùa. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ thấy những sắc vàng đó thiên biến theo những cung bậc khác nhau. Nếu đến vào buổi sáng, du khách sẽ thấy sắc vàng thật uy nghi và rực rỡ bởi ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh bên trên những bức tường được dát vàng. Vào buổi chiều, du khách sẽ thấy một sắc vàng nhuốm màu thời gian. Trong khoảnh khắc đó, du khách sẽ thấy sự chuyển biến của đất trời, khi những ánh sáng cuối cùng của ngày như hội tụ hết trên đỉnh của gọn tháp vàng cao nhất ta bắt đầu thấy những sắc màu khác nhau của những viên kim cương. Khi màn đêm buông xuống sẽ là một thứ ánh sáng lung linh nổi bật trên nền đen huyền bí tạo nên một không gian đầy mê hoặc lòng người.

Không chỉ nổi tiếng là xứ sở chùa vàng, Yangon còn thu hút du khách bởi những khách sạn lộng lẫy, xa hoa, đáp ứng nhu cầu của các du khách ưa thích sự sang trọng, điển hình là khách sạn Chatrium. Đây là khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố. Với phong cách kiến trúc pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, cùng nhiều tiện nghi hiện đại, khách sạn như một khu resort của thành phố. Chatrium cũng được biết đến với dịch vụ thân thiện, mến khách của nhân viên, đáp ứng nhu cầu cho doanh nhân đi công tác và người du lịch.

Nếu Yangon, Myanmar là cố đô nổi tiếng với những ngôi chùa vàng khổng lồ thì thủ đô Jakarta, Indonesia lại ẩn chứa vẻ đẹp truyền thống kỳ lạ mà hiếm có một mảnh đất nào trên hành tinh này có được. Hãy đến và đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người của Jakarta để cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo, riêng biệt của thành phố này nhé!

Jakarta – Thủ đô của những nét đẹp kì lạ

Không khoác lên lên mình màu sắc phật giáo như Yangon, Jakarta như bước ra từ niềm kiêu hãnh của người dân Indonesia khi chứa đựng nhiều điều thú vị, hấp dẫn đậm nét hoang sơ, thân thiện ẩn chứa vẻ đẹp truyền thống kỳ lạ mà hiếm có một mảnh đất nào trên hành tinh này có được.

 img

Vẻ đẹp của thành phố Jakarta

Đến Jakarta, du khách sẽ bị cuốn hút bởi các bãi biển tại quần đảo Thousand. Nằm ở phía bắc lục địa Jakarta, quần đảo bao gồm 105 hòn đảo nhỏ như: Kotok Putri, Pantara... trải dài xa xa, với những bãi cát vàng hoang sơ, bình dị. Nếu đến đây một lần ắt hẳn, du khách sẽ cảm nhận những bãi biển nơi đây tựa như những cô gái đang tuổi trăng tròn, xinh đẹp tinh khôi. Dù chọn bất kì bãi biển nào trong số 150 hòn đảo ngoài khơi nào thuộc bờ biển Jakarta cũng sẽ mang lại những giá trị riêng biệt và trải nghiệm khó quên.

Ngoài ra, Jakarta còn hấp hấp dẫn du khách bởi những kiến trúc cổ của vương quốc Java xưa xen lẫn những ngôi nhà cao tầng hiện đại với hơn 32 bảo tàng. Nổi tiếng nhất là bảo tàng quốc gia, nơi lưu giữ mọi dấu tích của vùng đất từ khảo cổ cho đến di sản văn hóa tộc người Indonesia. Tháp Monas cao 137m được coi là biểu tượng của Jakarta. Nhà thờ hồi giáo ở quảng trường Merdeka, bảo tàng dệt, phủ tổng thống, lăng tẫm Taman Mini rộng 300ha là nơi lưu giữ của 250 di sản văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và ẩm thực của người lndonesia.

Du ngoạn Jakarta, bạn sẽ được ghé thăm đền thờ Istiqlal. Đây là đền thờ hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á với có diện tích 4ha và khu vực xung quanh rộng 9ha. Ngôi đền có sức chứa đến hai trăm nghìn tín đồ này nằm ở trung tâm Jakarta hiện đại, sôi động nhưng lại được bao trùm bởi bầu không khí hết sức bình yên. Vào đền người ta cảm thấy thư thái và tĩnh tại như lạc vào một thế giới khác. Ngoài ra, tại đây còn một thư viện với rất nhiều sách và những hình nộm dạy trẻ em cách quỳ lạy, đi lại, ứng xử... Đối diện với ngôi đền thờ này là một nhà thờ thiên chúa giáo cũng rất lớn. Người dân Indonesia thường tự hào rằng hai công trình kiến trúc đó là biểu tượng của sự hòa hợp tôn giáo của đất nước mình. Những dòng người từ các nền văn hóa khác nhau đã đi qua và để lại mảnh đất này nhiều huyền thoại. Thành phố mang nhịp sống hiện đại và cuộc sống người dân vẫn luôn hướng về phía trước, nhưng mỗi viên gạch, mỗi bức phù điêu nơi đây như luôn sẵn sàng kể cho du khách những câu chuyện về trăm năm xưa.

Với những du khách đam mê loại hình nghệ thuật múa rối nên tìm đến bảo tàng Rối Wayang nằm ở phía tây quảng trường Fatahillah. Bước chân vào bảo tàng du khách như được lạc vào thế giới của những chú rối xinh xắn với những tạo hình bắt mắt và dễ thương, tập hợp nhiều tạo hình rối đến từ các nước khắp nơi trên đất nước Indonesia và một số lượng không nhỏ những con rối đến từ các nơi khác trên thế giới, hứa hẹn mang đến cho bạn một tầm nhìn mới, sự hiếu biết về môn nghệ thuật này. Sức hút của bảo tàng không dừng lại ở thế giới các chú rối ngộ nghĩnh mà chính các chương trình biểu diễn rối đặc sắc cũng góp phần lôi cuốn du khách tìm về nơi này. Bạn sẽ tận mắt nhìn thấy những chú rối sống động trên sân khấu với những hoạt cảnh khác nhau đem đến một buổi thưởng thức múa rối đỉnh cao nhất.

Vietnam Airlines đang khai thác 1 chuyến bay thẳng mỗi ngày cho hành trình từ TP.HCM đi Jarkata (Indonexia) và 3 chuyến bay thẳng mỗi tuần từ TP.HCM đến Yangon (Myanmar) bằng máy bay Airbus 321 có 184 ghế gồm 16 ghế thương gia và 168 ghế phổ thông.

 

Các chuyến bay khởi hành từ TP.HCM đi Jakarta lúc 10h00 và từ Jakarta về lại TP.HCM lúc 13h45 giờ địa phương với thời gian bay suốt chặng là 3 tiếng đồng hồ. Giá vé khứ hồi cho hành trình này dao động từ 3.825.000 đến 22.313.000 VNĐ tương đương 180 đến 1.050 USD chưa bao gồm thuế và phí. Trong đó:

- Giá vé khứ hồi hạng tiết kiệm mua trước 14 ngày là 3.825.000 VNĐ tương đương 180 USD

- Giá vé khứ hồi hạng phổ thông từ 5.525.000 đến 10.625.000 VNĐ tương đương từ 260 đến 500 USD.

- Giá vé khứ hồi hạng thương gia từ 14.875.000 đến 22.313.000 VNĐ tương đương từ 700 đến 1,050USD.

Đối với hành trình từ TP.HCM đi Yangon, các chuyến bay khởi hành vào các ngày thứ 3, 5 và Chủ Nhật lúc 11h50. Từ Yangon về TP.HCM, các chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 14h25. Thời gian bay suốt chuyến là 2 giờ 5 phút. Giá vé khứ hồi cho hành trình này dao động trong khoảng từ 3.825.000 đến 13.813.000 VNĐ, chưa bao gồm các loại thuế và phí. Trong đó:

- Mức giá phổ thông tiết kiệm dao động từ 3.825.000 đến 5.525.000 VNĐ tương đương từ 180 đến 260 USD

- Mức giá phổ thông dao động từ 6.375.000 đến 10.201.000 VNĐ tương đương từ 300 đến 480 USD

- Mức giá thương gia là 13.813.000 VNĐ tương đương 650 USD

Để biết thông tin chi tiết và đặt chỗ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ với các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines, trang web chính thức www.vietnamairlines.com hoặc gọi số: Hà Nội (04) 38 320 320, TP.HCM (08) 38 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem